Đến giờ phút này, hơn 1.000 Nghệ nhân đến từ 05 tỉnh Tây Nguyên đã đến TP. Pleiku để làm công tác chuẩn bị, tham gia tập luyện để sẵn sàng cho sự kiện “Festival văn hóa cồng chiêng – Không gian sinh hoạt cộng đồng” – một trong những nội dung được đón đợi, hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc vùng miền tại Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023.
Kể từ năm 2009, ngay sau khi UNESCO công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến nay, “Festival Văn hóa cồng chiêng” luôn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của các tỉnh Tây nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Tham gia “Festival Văn hóa cồng chiêng – Không gian sinh hoạt cộng đồng” nằm trong sự kiện Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai 2023 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, các Đoàn Nghệ nhân từ các tỉnh : Đắk Lắk (34 nghệ nhân), Đắk Nông (30 nghệ nhân), Kon Tum (45 nghệ nhân) và Lâm Đồng (29 nghệ nhân), sẽ mang đến nhiều làn điệu dân ca, hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc vùng miền hòa lẫn giữa âm điệu diễn tấu cồng chiêng độc đáo.
Nghệ nhân Kbrèm – Đoàn Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng bày tỏ: “Chúng tôi rất là vui mừng khi nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo tổ chức những ngày Festival công chiêng như thế này để cho các dân tộc đồng bào 05 tỉnh Tây nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng được gặp gỡ, giao lưu. Tôi rất vinh dự khi được tham gia và tất cả các nghệ nhân cũng đã chuẩn bị tập luyện để đem đến mọi người bản sắc của dân tộc K’Ho chúng tôi.”
Tham gia Festival lần này, tỉnh Gia Lai có 17 đoàn Nghệ nhân đến từ 17 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh với gần 900 nghệ nhân ở rất nhiều độ tuổi khác nhau. Ngoài tham gia diễn tấu cồng chiêng, các Đoàn Nghệ nhân tỉnh Gia Lai còn mang đến Festival những nét văn hóa đặc sắc của 02 dân tộc bản địa của địa phương là Jrai và Bahnar như: Trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, mô phỏng cách làm các nhạc cụ và các dụng cụ dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày…Hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một “Không gian sinh hoạt cộng đồng” chân thật, gần gũi, sống động.
Nghệ nhân Si – Đoàn Nghệ nhân huyện Mang Yang nói: “Đoàn chúng tôi tham gia 50 nghệ nhân, tham gia múa cồng chiêng, đan lát, tạc tượng phục dựng lễ hội mừng lúa mới… Ngay khi có thông tin từ huyện, thì bản thân tôi cũng như các nghệ nhân khác rất là vui và đã có sự chuẩn bị tập dợt chu đáo để sẵn sàng , háo hức tham gia sự kiện.”
Ông Phạm Văn Thắng – Trưởng Đoàn Nghệ nhân huyện Đức Cơ cho biết: “Đoàn Đức Cơ là đoàn huyện biên giới của tỉnh Gia Lai. Đoàn gồm các nghệ nhân múa cồng chiêng, múa xoang, các làng nghề: đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng. Đoàn Đức Cơ tham gia với một tinh thần mong muốn đem lại một chất lượng cao nhất trong ngày hội của toàn tỉnh. Lần này, đoàn Đức Cơ đi với 1 làng với nhiều nghệ nhân mới tinh, lần đầu tiên đi tham gia biểu diễn, nên khi ra đây được tập dợt ở sân khấu lớn cùng với các đoàn khác thì ngoài sự choáng ngợp, bỡ ngỡ thì còn có cả sự phấn khích, đầy tự hào khi được tham gia sự kiện lần này.”
Đặc biệt, rất nhiều lễ hội sẽ được phục dựng theo đúng nguyên bản như: Lễ mừng lúa mới của người Mạ, Lễ mừng lúa mới của người Giẻ Riêng, Lễ mừng lúa mới của người Bahnar, Lễ cúng trồng cây rào bon của người M’Nông, Lễ trưởng thành của người Ê-Đê, Lễ bỏ mã, Lễ mừng chiến thắng…. Mỗi một lễ hội đều hứa hẹn sẽ mang đến nét riêng có, độc đáo và đầy tự hào nhất của từng dân tộc đến với khán giả. Sự đa dạng vùng miền, sự độc đáo về văn hóa… tất cả được gởi gắm qua tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của hơn 1.000 nghệ nhân chắc chắn sẽ không phụ lòng đón đợi của khán giả, khách du lịch tại “Festival văn hóa cồng chiêng – Không gian sinh hoạt cộng đồng” .
Trương Trang – Huy Toàn