Gia Lai là một trong 35 địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp, tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người dân vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2020, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m và bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, trong những ngày qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã có một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan với các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là tình trạng này xảy ra nhiều ở thanh thiếu niên. Để hạn chế tình trạng này, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của người dân và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Thời điểm này, tại các điểm vui chơi, dã ngoại, tham quan thuộc địa bàn các xã Biển Hồ, Tân Sơn vùng ven TP Pleiku và xã Nghĩa Hưng (huyện ChưPah) không khó để bắt gặp những hình ảnh nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập chụp hình, câu cá, đánh bài, thoải mái trò chuyện giao lưu. Việc chủ quan về phòng chống dịch COVID-19 như thế này rất có thể sẽ phải hứng chịu hậu quả lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Một thanh niên nói: “Do là em nghĩ dịch cũng đỡ rồi với lại em đi thấy khu vực này vắng nên em ra đây tổ chức dã ngoại. Nhưng các anh đã nhắc nhở thì em xin rút kinh nghiệm…”
Thượng úy Phạm Thành Luân – Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nhắc nhở trường hợp này: “Chính vì chị không biết nên thứ nhất là thay mặt tổ công tác nhắc nhở chị là theo nội dung của công văn 851 của UBND tỉnh là các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh vẫn phải dừng hoạt động và mức xử lý rất là cao thì hôm nay tổ công tác đến nhắc nhở chị và yêu cầu chị dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực rồi trở về…”
Hiện nay, đã hết thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Gia Lai thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, xác định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp với khả năng lây nhiễm trong cộng đồng cao, nên công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Các tổ kiểm tra, giám sát phòng chống dịch của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì, liên tục để kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường vi phạm.
Ông Lê Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, TP Pleiku cũng cho biết:“Trên địa bàn xã Tân Sơn có vùng lòng hồ là điểm mà thường hay có người dân địa phương và người dân ở các nơi khác đến chụp hình, vui chơi. Từ khi thực hiện các chỉ thị của Chính phủ và UBND tỉnh thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng thường xuyên có mặt tại các khu vực mà dân thường hay đến để vui chơi nhằm tuyên truyền, vận động bà con không nên tụ tập, giải tán kịp thời. Chúng tôi cũng đã lập biên bản xử lý 18 trường hợp vi phạm việc không đeo khẩu trang và xử phạt được 3,6 triệu đồng.”
Ông Huỳnh Trọng Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Ia Grai cho biết: “Đối với xã Nghĩa Hưng, chúng tôi đã chỉ đạo tiếp tục triển khai cho lực lượng công an, dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp đi bám nắm các địa bàn. Đặc biệt là các điểm vui chơi, giải trí như ở ở đây thì có điểm du lịch hàng thông và đập Tiên Sơn, các đối tượng thanh niên cũng thường hay tụ tập ở đây để vui chơi, tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt… vừa rồi xã cũng đã triển khai cho lực lượng công an và cũng đã nắm bắt, triệu tập một số đối tượng về nhắc nhở và đến nay thì xã cũng đã có băng rôn, bảng biển hạn chế không tụ tập ở các khu vực này.”
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, ý thức của mỗi người dân có vai trò rất quan trọng. Bởi đó chính là chìa khóa để toàn tỉnh cùng chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 07 và Công văn 851 của UBND tỉnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chính quyền cơ sở cũng cần kiên quyết hơn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm./.
Xuân Huy, Minh Trung