Trước những diễn biến phức tạp của DTLCP, các cấp, các ngành, các địa phương và người dân đã nỗ lực thực hiện công tác phòng chống như thế nào? dưới đây là ghi nhận về công tác phòng chống DTLCP tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai

Số địa phương xảy ra DTLCP không ngừng gia tăng, điều này cho thấy dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, các địa phương đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống nhằm khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng. Đối với các địa phương đang có DTLCP đã thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào vùng có dịch, đồng thời tăng cường công tác khử trùng tiêu độc xung quanh vùng dịch cũng như các cửa ngõ ra vào.
Ông Trần Đại Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Ngay sau khi có công bố DTLCP xuất hiện trên địa bàn, BCĐ của phường đã triển khai các biện pháp phòng chống như cấp phát vôi bột cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường để thực hiện khử trùng tiêu độc. Tại khu vực có dịch đã thành lập trạm chốt chặn để kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch, nội bất xuất ngoại bất nhập để cố gắng không để dịch lây lan trên diện rộng”.
Ông Âu Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trung tâm đã cấp cho 14 xã, thị trấn hơn 14 tấn vôi và trên 800 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng. Trung tâm đã thống kê số heo chết do bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và làm tờ trình gửi UBND huyện đề xuất hỗ trợ cho các hộ có heo bị tiêu hủy”.
Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ trao đổi: “Sau khi huyện công bố dịch, UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch của huyện cũng đã triển khai cuộc họp khẩn với xã Ia Kla để triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Đến nay trên địa bàn huyện còn khả năng phát sinh một số ổ dịch khác. Huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó trọng tâm phòng là chính với phương châm phát hiện nhanh, tăng cường vận động nhân dân nuôi nhốt để tránh lây lan. Trong đó, đề cao vai trò của cơ sở, của hộ chăn nuôi”.
Hồng Uyên, Minh Trung, Duy Linh