Nhanh chóng kích hoạt cơ chế cảnh báo dịch, Chính phủ gửi tin nhắn khuyến cáo tới người dân, thực hiện cách ly cộng đồng sớm… là những chính sách và giải pháp của Việt Nam được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ ý kiến nhận định của một số chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.
Ông KaMal MalHotra – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá: “Chúng tôi coi cách Việt Nam ứng phó với Covid-19 trong giai đoạn 1 là một ví dụ tiêu biểu để chia sẻ với thế giới. Không một nước nào theo tôi được biết, có thể giảm con số mắc bệnh trong giai đoạn 1 về 0 như Việt Nam đã làm được”.
Tiến sĩ John Blandford – Giám đốc Quốc gia của CDC ở Việt Nam cho rằng: “Việc gửi thông tin về đại dịch tới người người, nhà nhà, kể cả người nước ngoài là cách làm rất độc đáo của Việt Nam. Nó giúp số đông an tâm bởi họ nhận được thông tin chi tiết qua tin nhắn, từ đó chủ động làm theo hướng dẫn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình”.
Tiến sĩ KiDong Park – Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nói: “Việt Nam đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế cảnh báo dịch, khi mà Trung Quốc mới ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên của bệnh viêm phổi lạ vào ngày cuối cùng của tháng 12/2019. Để cảnh báo hiệu quả, Bộ Y tế, thậm chí cả Thủ tướng Chính phủ liên tục gửi tin nhắn khuyến cáo phòng dịch đến từng người dân, trong đó có cả người nước ngoài”.
PGS.TS Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế) nói: “Vì biết lượng sức nên ngay từ đầu, Việt Nam đã chọn giải pháp chống dịch đường dài phù hợp. Phát hiện ngăn chặn sớm, cách ly khoanh vùng, điều trị tại chỗ, dập dịch không cho bùng lên và lan rộng…. là những chiến thuật rất đặc biệt của Việt Nam”.
BT: Thiên Thanh (Theo Toquoc.vn)