Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mang Yang đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể gắn với hoạt động hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Cuối tháng 6/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mang Yang phối hợp với Cụm thi đua số II gồm Hội LHPN các xã: Hra, xã Ayun, xã Đăk Taley và xã Đăk Jơta đã tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang. Tại buổi lễ, cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân trồng 20 cây nhãn Hương Chi, 20 cây hoa giấy và trồng 200m hàng rào xanh. Thông qua hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần giúp chị em phụ nữ trên địa bàn đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Chị Chêh – Chi hội trưởng làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Cảm ơn phụ nữ đã động viên hỗ trợ hội viên phụ nữ làng Kret Krot trồng hoa giấy và hỗ trợ trồng cây ăn trái. Chúng tôi cố gang chăm sóc để sau này giúp làng xanh, sạch đẹp”
Hội Phụ nữ huyện Mang Yang có 13 tổ chức cơ sở Hội với 14.000 hội viên phụ nữ. Để góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia. Trong đó, điểm nhấn là cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua cuộc vận động từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã giúp cho 252 hộ đạt gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” bền vững.
Song song với đó, xác định việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ là tiêu chí căn bản trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với NHCS-XH huyện giải ngân cho 3.260 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 149 tỷ đồng, giúp chị em có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên cải thiện cuộc sống.
Bên cạnh công tác vay vốn, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình “Mỗi hộ gia đình có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”; “con đường hoa”,“hàng rào xanh”; xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh, đào hố rác tự hoại tại các hộ gia đình, nơi công cộng và thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; ra quân dọn dẹp “Đường làng, ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa”. Kết quả từ 2021 đến nay, chị em hội viên phụ nữ đã đào 883 hố rác tự hoại; trồng 49.808m “Hàng rào xanh”; trồng 16.890m “Con đường hoa”; xây dựng 3.555 hộ gia đình có “vườn rau xanh cây ăn trái”; vận động hơn 50.000 lượt chị tham gia các hoạt động của địa phương; vận động xây dựng và đưa vào sử dụng 9.581 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bà Hlach – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Yă, huyện Mang Yang cho biết: “Để triển khai xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, phụ nữ xã đã triển khai đến từng các buổi họp tại các thôn làng, các CLB. Phối hợp với hệ thống thôn làng tuyên truyền cho bà con hiểu và giúp họ tự đào vệ sinh giúp họ đi lại tiện lợi hơn không gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Bây giờ người dân đã nhận thức tốt nên môi trường ngày càng sạch sẽ hơn”
Bà Phạm Thị Bảy – Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang trao đổi: “Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội trong toàn huyện gắn các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo mỗi cơ sở hội đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, tổ chức hội thảo, hội thi, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông tin tuyên truyền các hoạt động trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo về chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, hội viên hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào và tích cực tham gia.”
Những kết quả đạt được trong việc tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng để Hội LHPN huyện Mang Yang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần chung sức xây dựng huyện Mang Yang ngày một phát triển.
Ngọc Kim