Các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đổi mới, sáng tạo trong việc thành lập mới các câu lạc bộ

Cập nhật 26/4/2025, 09:04:37

Với gần 44% hội viên phụ nữ là người DTTS, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã linh động, sáng tạo thành lập mới các CLB, mô hình phù hợp với hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, phụ nữ đặc thù…, qua đó đã thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội.

Bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Kho thóc tình thương”, các cấp Hội còn thành lập mô hình gia đình hội viên phụ nữ “5 không, 5 có” tại vùng biên giới, mô hình “Nhiều trong một” tích hợp nhiều hoạt động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Làng nông thôn mới, Tủ chia sẻ, Thôn phụ nữ kiểu mẫu, Gia đình “5 có 3 sạch”. Hội LHPN các cấp còn quan tâm duy trì và nhân rộng các mô hình: CLB: “Dân vũ-múa xoang” ,“Dệt thổ cẩm”, “Thể thao truyền thống nữ DTTS”, “Cồng chiêng nữ”; đặc biệt quan tâm tổ chức kết nghĩa giữa tổ chức Hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với Nhân dân các thôn, làng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời