Các bến xe tăng cường phòng dịch COVID-19 trong dịp 30/4-1/5

Cập nhật 01/5/2021, 16:05:38

Dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến ngày một phức tạp khi vừa xuất hiện một số ca lây nhiễm ở Hà Nam và Hà Nội, xuất phát từ một bệnh nhân đi từ Nhật Bản về nước, rồi dị chuyển từ Sân bay Đà Nằng về Hà Nam. Nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhất vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở GT-VT tỉnh đã yêu cầu các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp để phòng dịch bệnh.

Theo đại diện các hãng xe khách, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách tăng khoảng 50-60% so với ngày thường. Do đó, lượng người tập trung về các bến xe tương đối nhiều, các bến xe trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Tường Cọt – Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai nói: “Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GT-VT tỉnh thì bến xe chúng tôi đã cho thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: tuyên truyền trên loa phát thanh về các văn bản Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh để các nhà xe và hành khách nắm rõ, nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu phòng dịch. Tổ chức phun khử khuẩn, làm vệ sinh khu vực bến bãi, yêu cầu hành khách, lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…”

Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải cho biết: “Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cũng đã yêu câu tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách phải nâng cao ý thức phòng chống dịch theo yêu cầu của 5K của Bộ Y tế. Riêng đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì tôi cũng đã trực tiếp yêu cầu tất cả anh em lái xe, phục vụ xe phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch

Theo ghi nhận tại Bến xe Đức Long Gia Lai dễ dàng nhận thấy hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để phòng dịch, tuy nhiên vẫn còn một số người dân không chấp hành, gia tăng nguy cơ nếu không may bị nhiễm Covid-19. Vì thế, theo nhiều hành khách, quy định về việc đeo khẩu trang khi tới các khu vực công cộng là bắt buộc.

Anh Trần Như Hồng –TP Pleiku nói: “Công việc của tôi phải di chuyển nhiều nên tôi luôn mang khẩu trang, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch bệnh. Tôi nghĩ rằng đối với mọi người cũng cần phải làm như vậy, khi tham gia vào chỗ đông người, đến những nơi cộng cộng thì tốt nhất là mọi người nên đeo khẩu trang để bảo vệ mình và cộng đồng”.

Trước sự nguy hiểm của dịch Covid-19 thì sự chủ động của các ngành chức năng, của các đơn vị vận tải và ý thức của người dân sẽ góp phần chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng./.

Xuân Huy, Duy Linh

Trả lời