Buôn Tiang đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 23/7/2021, 07:07:34

Là 1 trong 4 buôn được huyện Krông Pa chọn để thực hiện xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua bà con trong buôn Tiang, xã Uar đã chung sức cùng nhau thực hiện, phấn đấu đưa buôn Tiang về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Buôn Tiang, xã Uar có 237 hộ với trên 1.100 khẩu, người Jrai chiếm 100%. Đời sống của các hộ dân chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. Những năm trước đây đời sống của bà con trong buôn còn nhiều khó khăn. Với tinh thần yêu nước, cần cù lao động, có tinh thần đoàn kết, nhân dân buôn Tiang đã cùng với các cấp, các ngành chung tay xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đến nay diện mạo của buôn Tiang đã thay đổi tích cực. Các công trình công cộng như nhà văn hoá, trường học được đầu tư xây dựng. Đường từ trung tâm xã đến buôn, đường giao thông nội thôn, đường trục chính nội đồng được bê tông hoá.

Ông Rcom Seo – Người dân buôn Tiang, xã Uar, huyện Krông Pa cho biết: “Trước kia chưa làm nông thôn mới thì đời sống của bà con cũng gặp nhiều khó khăn, sau khi được nhà nước quan tâm thì đời sống của gia đình tôi cũng như bà con trong buôn đã tốt hơn trước nhiều. Tôi cũng mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm để đời sống bà con chúng tôi ngày một tốt đẹp hơn.”

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mà bà con trong buôn đã nhận thức rõ về vai trò của mình và mục đích của việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, loại bỏ những tập tục canh tác lạc hậu. Tỷ lệ hộ trong buôn được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 100%, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

Già làng Nay Jring – Buôn Tiang, xã Uar, huyện Krông Pa nói: “Năm 1983 thì ở đây điện chưa có, đường cũng chưa có, nhưng mà đến giờ nhà nước tạo điều kiện cho buôn làng có điện, có đường đi, bữa nay có đầy đủ hết, dân làng ý kiến nhà nước cũng tạo điều kiện cho buôn làng chúng tôi. Trước đây chưa hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, cũng có mê tín dị đoan, đến đây thì nhà nước xuống họp hành tuyên truyền xoá bỏ mê tín dị đoan, hiện nay thì không có mê tín dị đoan nếu đau ốm thì đi điều trị tại bệnh viện.”

Theo kế hoạch, cuối năm 2021 buôn Tiang sẽ về đích nông thôn mới, bên cạnh giữ vững những tiêu chí đã đạt, cả hệ thống chính trị và nhân dân buôn Tiang đang nỗ lực đoàn kết thực hiện các tiêu chí còn lại.

Ông Nguyễn Đức Nguyên – Chủ tịch UBND xã Uar, Huyện Krông Pa cho biết: “Về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với buôn Tiang thì đến thời điểm hiện nay từ các nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện và ngoài vốn chính sách ra thì trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã hộ trợ triển khai xây dựng nhà vệ sinh cho 120 hộ và tiến hành rào khuôn viên từng hộ gia đình, rồi làm chuồng trại và phòng văn hoá thông tin thì mới cấp một bộ cồng chiêng cho buôn. Có thể nói đến thời điểm hiện nay cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc để chỉ đạo, hướng dân nhân dân buôn Tiang thực hiện về đích nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 đối với xã Uar.”

Nguyên Anh (Huyện Krông Pa)

Trả lời