Buôn Linh A ngày mới

Cập nhật 19/10/2016, 08:10:54

Thời gian qua, được sự hỗ trợ vốn và chỉ dẫn cách thức làm ăn của cán bộ các cấp, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng trong tỉnh đã phát huy được nội lực của bản thân với tinh thần ham học hỏi, hăng say lao động, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu

Và câu chuyện đổi thay của nhiều hộ nghèo ở  Buôn Linh A, xã Ia Heo, huyện Phú Thiện một lần nữa cho thấy, khi chúng ta phát huy được tính tự chủ, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi được nếp nghĩ, cách làm tháo gỡ những vướng mắc cả trong tư duy và hành động thì câu chuyện thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số không phải là điều quá khó để thực hiện…!

19-10-buon

Đến Buôn Linh A, xã Ia Heo, huyện Phú Thiện, ai nấy cũng nhắc tới câu chuyện thoát nghèo của gia đình ông Rmah Xoa. Cách đây chưa tròn 3 năm, gia đình Rmah Xoa còn là hộ đói, nhưng giờ đây là hộ điển hình cho cuộc sống mới đủ đầy, ấm no. Năm 2012, gia đình ông Rmah Xoa được cán bộ mặt trận xã trực tiếp hướng dẫn cách thức gieo cây lúa, trồng cây mỳ; làm chuồng để nuôi bò. Từ một con bê được hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo”, sau 3 năm chăm sóc gia đình đã có được đàn bò 3 con. Mới đây, gia đình cũng cất được căn nhà mới khang trang hơn, nhưng niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng không phải là thành quả đã có, mà chính là một hướng đi mới được tìm thấy cho cuộc sống của gia đình ở tương lai.

Ông Rmah Xoa, Buôn Linh A, xã Ia Heo, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: Nhà nước cho một con bò, giờ đã đẻ được 3 con, hiện giờ gia đình còn đi làm nương, làm rẫy, trồng mỳ, cuộc sống gia đình giờ đã khá hơn trước nhiều rồi, con cái thì được đi học nữa…

Xác định rõ, thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi. Dọc theo các tuyến đường khắp các buôn làng của xã Ia Heo, huyện Phú thiện, người ta không còn thấy những diện tích đất bỏ hoang mà thay vào đó là 100% diện tích được bà con gieo trồng lúa nước 2 -3 vụ, kết hợp với chăn nuôi bò. Điều đáng mừng nhất, là bà con đã biết học hỏi, chọn các loại giống lúa mới, từng bước đưa phân bón, máy móc vào sản xuất để vụ mùa nào cũng đạt năng suất cao.

Đến với Buôn Linh A xã Ia Heo huyện Phú Thiện vào thời điểm này, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Bà con đang hồ hởi thu hoạch một vụ mùa thắng lợi; giờ thì những bồ lúa đã được đầy kho….

Ông Lê Thanh Hùy , Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Heo, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Trước đây tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ 28,9%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 19,8%, hộ vươn lên thoát nghèo bền vững là 101 hộ trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 74 hộ. Hiện nay 74 hộ nay đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi bò, dê, lúa nước, ỳ cao sản …; các hộ này rất phấn khởi”…

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, với nhiều gia đình nghèo ở buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số giờ thì đói đã lùi xa.

Trải dài trên những con đường bê tông hóa khắp các thôn làng là màu vàng no ấm hiện hữu trên cánh đồng lúa; là niềm vui trong căn nhà mới….đây sẽ  nguồn động lực quan trọng thổi bùng sinh khí, giúp các gia đình tiếp tục vươn lên xây dựng cuộc sống mới…/.

Kim Ngân – Mạnh Hà

Trả lời