Hiện viêm gan siêu vi là tác nhân chính liên quan tới vấn đề ung thư gan, theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội phòng, chống viêm gan Châu Á Thái Bình Dương cho thấy cứ 100 trường hợp ung thư gan thì có khoảng 90 trường hợp bệnh nhân bị bệnh viêm gan B, viêm gan C.
Trong đó, Bệnh nhân ung thư bị viêm viêm gan B chiếm 70%, viêm gan C chiếm khoảng 20%. Với sự tiến bộ của nền y học nước nhà, chúng ta đã có nhiều cách điều trị mới cho những bệnh nhân ung thư gan như: bơm hóa chất để khống chế sự phát triển khối bướu, phẫu thuật cắt gan nội soi,…Thế nhưng việc cắt gan khô hiện nay được xem là hiện đại nhất với những ưu điểm là hạn chế sự mất máu trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, tăng tính triệt để trong quá trình điều trị, đặc biệt là kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư sau khi được phẫu thuật. Việc điều trị cho bệnh nhân ung thư gan bằng phương pháp cắt gan khô đã được Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai thực hiện 7 năm qua dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy hầu hết những bệnh nhân điều trị ung thư gan bằng phương pháp cắt gan khô này đều hồi phục tốt, kéo dài thời gian sống từ 3 đến 6 năm.
Hiện tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đã được đầu tư đầy đủ các xét nghiệm về sinh hóa để đếm số lượng virus trong máu bệnh nhân, để áp dụng các phương pháp điều trị mới nhất của Hiệp hội phòng chống viêm gan Châu Á Thái Bình Dương; Hiệp hội phòng, chống viêm gan thế giới cũng như áp dụng các hướng dẫn phác đồ điều trị trong điều trị ung thư của Bộ Y tế Việt Nam. Đây thực sự là điều kiện thuận lợi để người dân có thể tầm soát được bệnh ung thư gan ngay tại địa phương, mang lại cơ hội sống cho người bệnh nếu được phát hiện sớm./.
Lệ Xuân, Đặng Trà