Năm 2018 sẽ là một năm ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển ngành Y của tỉnh Gia Lai nói chung và Bệnh viện Nhi Gia Lai nói riêng. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác về y tế giữa Sở Y tế Gia Lai và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện của tỉnh Gia Lai sẽ tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật hiện đại, đồng thời đội ngũ y, bác sĩ cũng được đào tạo sâu về chuyên môn để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bệnh nhân Cao Thiên Ân, 3 tuổi, huyện Đức Cơ bị bệnh nang giáp lưỡi mới được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng II, TP Hồ Chí Minh tiến hành mổ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai cách đây nửa tháng. Đây là lần chuyển giao – tiếp nhận chuyên môn kỹ thuật y tế đầu tiên của Bệnh viện Nhi Gia Lai. Qua kết quả đạt được trong lần chuyển giao này, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều cảm thấy rất hài lòng.
Ông Nguyễn Hữu Long, huyện Đức Cơ, người nhà bệnh nhân cho biết: “Sau khi phát hiện cháu bệnh nang giáp lưỡi thì chúng tôi có đưa cháu đi khám ở bệnh viện Nhi đồng II, nhưng sau khi làm thủ tục chuyển viện thì các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Gia Lai khuyên ở lại vì có bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng II về hỗ trợ. Tại đây, đội ngũ bác sĩ làm việc rất nhanh, gia đình rất yên tâm. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ bác sĩ của 2 bệnh viện.”
Năm 2018, Bệnh viện Nhi Gia Lai sẽ tiếp nhận 7 đầu danh mục kỹ thuật của hai Bệnh viện Nhi đồng I và Nhi đồng II, những danh mục tiếp nhận gồm có: kỹ thuật gây mê hồi sức; phẫu thuật về thận niệu, ngoại tổng quát; các xét nghiệm về máu; xử trí bệnh nhân sốc; tiếp nhận bệnh nhân tim bẩm sinh… Theo kế hoạch thì những chuyên khoa sâu của bệnh viện phải được hoàn tất trong năm nay. Song song với đó, công tác chuyển giao giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng sẽ được tiến hành theo đợt và lâu dài.
BSCKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng II. TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Mục tiêu lâu dài Bệnh viện Nhi đồng II sẽ chuẩn hóa cho các bác sĩ, bởi ở đây chỉ có một số ít bác sĩ là có chuyên khoa thôi, còn đa phần là các bác sĩ mới tốt nghiệp hoặc là bác sĩ đa khoa, thành ra cần phải được chuẩn hóa định hướng Nhi hoặc là chuyên khoa Nhi. Về lâu về dài trong tương chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các lĩnh vực, tiến tới một số chuyên khoa sâu về Nhi chẳng hạn tiêu hóa, tim mạch, phát hiện tầm soát điều trị cấp cứu những trường hợp cơ bản và nếu những bệnh phức tạp sẽ chuyển lên tuyến trên, còn riêng ngoại khoa hỗ trợ về gây mê, các kỹ thuật ngoại khoa ở Nhi”.
BSCKII Đặng Hữu Chiến, Trưởng khoa Ngoại gây mê hồi sức – BV Nhi Gia Lai nói: “Mình học tập thứ nhất là tác phong làm việc của họ, cái thứ hai là những phẫu thuật khó lâu nay mình không làm được thì sau khi được hỗ trợ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai thì thuận lợi rất nhiều cho bệnh nhân, tránh chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”.
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hạn chế phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là điều mà tất cả các bệnh viện ở Gia Lai đang hướng tới. Chính vì vậy, công tác chuyển giao về chuyên môn kỹ thuật y tế hiện đại cùng với đào tạo sâu về chuyên ngành cho đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện TP. Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng quan trọng giúp các bệnh viện của tỉnh Gia Lai hướng đến phát triển toàn diện, trong đó có Bệnh viện Nhi Gia Lai./.
Lệ Xuân, Xuân Huy