Bước tiến của nông nghiệp Gia Lai sau 49 năm giải phóng

Cập nhật 15/3/2024, 16:03:27

49 năm sau ngày giải phóng, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Gia Lai đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định được vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Những thành tựu lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã đạt trong 49 năm qua đã góp phần tạo nên tiền đề vững chắc để thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai không ngừng phát triển, hội nhập và đời sống của người nông dân trong tỉnh ngày càng ấm no, đủ đầy.

Tại nhiều thôn, làng của Gia Lai, cách đây 30, 40 năm về trước, người dân chỉ biết làm lúa rẫy và khai thác nguồn thực phẩm có sẵn trong tự nhiên; cuộc sống vì thế luôn thiếu thốn quanh năm, ngày đói nhiều hơn ngày no. Đến nay, nhờ biết cách làm cà phê, bời lời, trồng cây ăn trái, chăn nuôi heo, bò… mà cuộc sống của người dân mang một màu sắc hoàn toàn mới.

Ông Rơ Châm Khên – Bí thư kiêm Thôn trưởng làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh trao đổi: “Để phát triển kinh tế, bà con đã trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu, điều, bời lời…Bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm để phát triển kinh tế.”

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, đồng thời tiếp cận với khoa học kỹ thuật mới, tham gia các mô hình liên kết sản xuất mà cuộc sống của bà con DTTS đang đổi thay, ấm no và giàu có hơn từng ngày.

Có thể thấy, với việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình bằng những mô hình mới, cách làm hay, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đi vào ổn định, bền vững và mang lại giá trị cao.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Sê cho biết: “Những cây trồng chính của huyện như hồ tiêu, cà phê, cao su đang có sự tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, những cây trồng mới thì đang được thực hiện liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân như sầu riêng, chanh dây, dâu tằm, nhãn hương chi…Đã có doanh nghiệp, HTX đứng ra hợp đồng với các hộ nên việc tiêu thụ có cam đoan, cam kết bằng hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm. Nên việc sản xuất đang dần ổn định.”

Thành quả đáng ghi nhận, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của nền nông nghiệp tỉnh Gia Lai trong những năm gần đây chính là sự thay đổi quy mô sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, mô hình trang trại và những dự án đầu tư có quy mô. Trong đó, tỉnh đã chú trọng đến hoạt động thu hút các dự án đầu tư nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa, gia tăng giá trị. Tính đến cuối năm 2023, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 50 dự án đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt với quy mô hơn 8 nghìn 505 ha, có tổng kinh phí hơn 10 nghìn 402 tỷ đồng; 209 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với tổng diện tích gần 9 nghìn 400 ha, tổng vốn đầu tư gần 36 nghìn tỷ đồng và 36 dự án trồng rừng với diện tích 39 nghìn ha. Các dự án đi vào hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh mà còn tạo công ăn việc làm cho người dân tại chỗ.

Ông Đỗ Đức Hứa – Giám đốc Dự án chuối xã Hneng, Công ty Cổ phần Nông nghiệp CNC Hưng Sơn nói: “Dự án trồng chuối này triển khai từ giữa năm 2020, bước đầu đánh giá tương đối khả quan và tạo được công ăn việc làm cho người địa phương. Dự án triển khai thì chính quyền địa phương hỗ trợ rất hết mình, từ xã, huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, chính quyền với công ty cũng thường xuyên trao đổi thông tin về những tác động, lợi ích của dự án và luôn ủng hộ cho hoạt động của dự án.”

Gia Lai hội tụ nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 845 nghìn ha cùng điều kiện khí hậu đa dạng, thổ nhưỡng màu mỡ chính là lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Với những lợi thế này, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tập trung khai thác tiềm năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn nhằm tạo ra những mặt hàng nông sản có chất lượng cao, sản lượng lớn và đáp ứng cho xuất khẩu.

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng ta mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP, Rainforest…để xâm nhập vào các thị trường, nhất là những thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường các nước Hồi Giáo…Cùng với đó, chúng ta cũng minh bạch các nông sản, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của các thị trường này. Muốn xuất khẩu tốt thì chúng ta phải nắm bắt được các thị trường/ để từ đó tham gia xuất khẩu, phát triển hệ thống logistic, vận chuyển nông sản.”

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Gia Lai đạt 34 nghìn 360 tỷ đồng, tăng 7,18% so với năm 2022. Năm 2024, ngành Nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 6,18% với tổng giá trị sản xuất khoảng 36.484 tỷ đồng. Những con số biết nói này chính là minh chứng khẳng định cho sự lớn mạnh không ngừng của ngành Nông nghiệp Gia Lai.

Ngọc Hà – Viễn Khánh – Phi Long

Trả lời