Từ năm 2010 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình đã, đang tạo ra bước ngoặt lớn làm tiền đề phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Huyện Kbang, địa phương duy nhất của tỉnh Gia Lai cùng với 4 huyện khác trong cả nước được Trung ương chọn làm điểm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2020). Đến nay, toàn huyện có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2017, huyện phấn đấu có thêm 2 xã là Nghĩa An và xã Đông được công nhận đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới.
Tại xã Nghĩa An, địa phương có 7 thôn, làng, với gần 4.000 nhân khẩu. Trong những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung tối đa nhân vật lực để xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn từ năm 2011 đến 2017, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã được phân bổ và huy động đạt hơn 40 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, 2 tiêu chí hộ nghèo và thu nhập được xem là khó nhất, do đó, địa phương đã kết hợp nhiều biện pháp, lồng ghép với hỗ trợ các chương trình, mô hình kinh tế mới… giúp người dân cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 6,3%. Thấp hơn so với quy định chuẩn nông thôn mới 0,7%…
Anh Bùi Văn Nam, thôn 5, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Tiêu chí thu nhập thì phải cuối năm mới tổng kết được, bởi cũng tùy thuộc vào thị trường năm như cây giống mình làm đây phụ thuộc vào thị trường, năm nào người dân trồng nhiều thì doanh thu sẽ cao hơn. Nói chung cũng ổn định và khá hơn trước rồi”.
Ông Nguyễn Văn Thủ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Thực hiện tiêu chí số 11 về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Giải pháp thì ngay từ đầu năm, Huyện ủy cũng đã có phân công cho 26 cơ quan của huyện xuống nhận và giúp đỡ cụ thể từng hộ và với giải pháp của từng cơ quan và cam kết với hộ gia đình những hộ nghèo đó sẽ làm những công việc gì. Ví dụ khi nhận những nhiệm vụ đó thì các cơ quan họ xuống họ nhận hỗ trợ hộ nào thì họ sẽ xuống khảo sát hộ đó xem có điều kiện như thế nào và xem xét hộ đó cần những cái gì cần giúp đỡ gì thì qua khảo sát đó thì từng cơ quan sẽ có từng nội dung công việc để giúp”.
Năm 2017, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Đến nay, qua rà soát, thẩm định, có 19 xã đạt 19/19 tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới. 3 xã còn lại không đạt, trong đó, huyện Krông Pa có 2 xã, gồm Ia Mlah, Phú Cần, huyện Đak Đoa có 1 xã là Hải Yang…
Ông Văn Phú Bộ, Phó Chánh Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai cho biết: “Nông thôn mới đòi hỏi ngày càng cao hơn. Trong số 19 tiêu chí, trước đây có 39 chỉ tiêu, nhưng giờ chúng tôi thống kê có tới 49 chỉ tiêu và gần 200 nội dung. Nên tôi tin chắc rằng, nông thôn mới nếu thực hiện theo tiêu chí mới sẽ thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn và người dân sẽ tự hào khi được sống ở xã nông thôn mới đó”.
Đối với những xã đã công nhận nông thôn mới thì sau 5 năm không công nhận lại nhưng phải phấn đấu vươn lên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Quy định Bộ tiêu chí là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hàng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh”./.
Song Nguyễn, Ksor Tuối