“Bốn ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở-Phương châm để Đảng gần dân, sát dân”- Đó là một trong những cách làm sáng tạo đã và đang được các cấp ngành của tỉnh Gia Lai triển khai, thực hiện một cách sâu rộng có hiệu quả. Qua đó, đã huy động được sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo…!

Những năm qua, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên trèo đèo, lội suối… để có mặt tại nhiều buôn làng xa xôi nhất trong tỉnh đã không còn xa lạ với bà con Nhân dân.
Chính sự hiện diện thường xuyên của các các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện ở tại cơ sở để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong điều hành, chỉ đạo, gắn bó, gần gũi để chăm lo cho cuộc sống Nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời, qua đây, Nhân dân cũng thể hiện lòng tin đối với Đảng, chia sẻ những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống khấm khá, đủ đầy.
Ông Đinh Gơr, làng Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro bày tỏ: “Bà con dân làng mừng được lãnh đạo tỉnh, huyện xuống thăm. Tôi rất vui mừng, trong thời gian tới bà con cố gắng làm sao để xóa được cái đói, giảm cái nghèo, đây là vấn đề rất quan trọng mà chúng tôi đã đưa vào hương ước, để tập hợp bà con đoàn kết, thi đua giúp nhau xóa đói giảm nghèo”.
Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Tăng cường công tác đi cơ sở, mục đích của chúng tôi là gần dân, sát dân, hiểu dân, thông qua đó chúng tôi nắm bắt đầy đủ, tư tưởng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phối hợp với các cấp các ngành xử lý những vấn đề khó khăn tại địa phương, cơ sở”.
Không cứng nhắc, rập khuôn, trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện “4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; từng cơ quan, đơn vị và mỗi địa phương là một mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Thị xã Ayun Pa có “ Ngày thứ 5 cơ sở”; Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ với mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”; Mặt trận và các đoàn thể huyện Phú Thiện có mô hình “hàng tuần, 3 ngày làm việc ở cơ quan và 2 ngày xuống xã, thôn”….Tuy cách làm khác nhau nhưng cùng chung một phương châm là mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đi trước, đi cùng, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt định hướng dư luận; phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy tạo sự đồng thuận trong dân, ra sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Hàng tuần mặt trận đoàn thể, cán bộ công chức đều đi cơ sở để nắm tình hình, có những việc mà chúng ta xử lý tình huấn tại địa bàn không cho phát sinh lây lan, nếu tích cực thì xem đó là môi hình để nhân rộng. Lấy chất lượng đời sống cải thiện như thế nào đối với người dân để người dân thấy được kết quả, chuyển biến văn minh đô thị như thế nào chứ không phải dựa vào báo cáo mà quan trọng là đời sống người dân được nâng lên, được hưởng thụ đời sống văn hóa mới”.
Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biets thêm: “Chúng tôi không chỉ tuyên truyền vận động mà còn cầm tay chỉ việc như mặt trận chúng tôi có cuộc vận động “ Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng ĐBDTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, cho nên việc gặp gỡ người dân, làm việc trực tiếp với họ, được trao đổi, được giao lưu/, thông qua đó sẽ tạo được niềm tin vững chắc giữa người dân với Đảng, với nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội”.
Nhờ huy động cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đi sâu, đi sát để nói dân nghe, chỉ cho dân làm đã góp phần tạo được niềm tin trong nhân dân.
Thực tiễn sinh động cho thấy không khí xây dựng Nông thôn mới như tràn về với các thôn, làng trong tỉnh. Trên gương mặt những người nông dân hồn hậu là nụ cười hạnh phúc bên câu chuyện về đời sống văn hóa mới, những câu chuyện vui trong xây dựng nông thôn mới như: Bà con tự nguyện hiến đất, góp công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng…, thi đua lao động sản xuất, với một cuộc sống no ấm, đủ đầy.
Kim Ngân-Đoàn Bình- Viễn Khánh-Ksor Tuối