Các địa phương phải chuẩn bị tất cả các kịch bản, phương án ứng phó với dịch Covid-19 một cách nhanh nhất, không được chủ quan, lơ là, phải vận dụng triệt để phương châm “4 tại chỗ” để khi dịch xảy ra có phương án ứng phó ngay. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương sáng nay (19/2). Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; cùng lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế, các sở, ngành là thành viên ban chỉ đạo của tỉnh.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam hiện ghi nhận 4 chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đến nay, 12/13 địa phương về cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Riêng tại Hải Dương tình hình dịch vẫn phức tạp, số mắc tại Hải Dương vượt con số của ổ dịch đợt 2 tại Đà Nẵng. Trong 7 ngày Tết, cả nước ghi nhận 204 trường hợp mắc Covid-19 tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu tại tỉnh Hải Dương. 8 tỉnh nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới.
Đối với công tác phòng chống dịch tại Gia Lai, thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Đến nay Gia Lai cơ bản đã kiểm soát được dịch, tỉnh đã triển khai rất quyết liệt công tác truy vết, xét nghiệm diện rộng, phong tỏa diện hẹp. Hôm nay là ngày thứ 8 Gia Lai không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tỉnh đã tiến hành xét nghiệm xong diện rộng các đối tượng có nguy cơ, các đối tượng đi về từ vùng dịch và tập trung xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng hô hấp và tiêu hóa phát hiện tại các phòng khám, bệnh viện và các Tổ Covid cộng đồng. Hiện tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát toàn bộ những người trở về Gia Lai từ các tỉnh có dịch; kiểm soát người nước ngoài, chuyên gia đến làm việc tại Gia Lai sau Tết và tiếp tục kiểm soát chặt 90 km đường biên không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép. Với đặc thù của 1 tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác xét nghiệm để chủ động trong công tác xét nghiệm trên diện rộng khi cần. Ngoài ra, đề nghị Bộ có hướng dẫn thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc về ứng xử với các địa phương có dịch tránh tình trạng người dân Gia Lai ở các huyện chưa có dịch đi các địa phương khác nhưng lại bị ứng xử như là vùng có dịch, điều này đã làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Đợt dịch lần thứ 3 này tương đối phức tạp vì biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng cũ. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là trong quý 1 phải coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cấp bách cũng như lâu dài. Bởi dịch Covid-19 dự đoán không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm và ngay cả trong năm 2021. Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý các địa phương cần chuẩn bị tất cả kịch bản về cách ly, giãn cách, xét nghiệm, điều trị; trong đó việc chuẩn bị cơ sở cách ly với số lượng lớn phải được các địa phương có phương án cụ thể. Quan điểm phòng chống dịch hiện nay là khoanh vùng rộng, lấy mẫu diện rộng, xét nghiệm nhanh và phong tỏa trên diện hẹp. Do đó Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải nhanh chóng nâng công suất xét nghiệm để đáp ứng theo mức độ diễn tiến của dịch. Tất cả cán bộ y tế phải được tập huấn về lấy mẫu. Các tỉnh, thành chưa có dịch cũng phải liên tục sàng lọc, nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm để giúp dập dịch nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết thông qua các phần mềm tờ khai y tế, ncov, bluezone bằng mã QR. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết trong năm 2021 Việt Nam đã đàm phán được 60 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Bộ Y tế sẽ cố gắng để người dân tiếp cận được vắc xin đầy đủ./.
Kim Châu, Thanh Sáng