Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm và thị sát Di chỉ khảo cổ đá cũ Rộc Tưng và Khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Tây Sơn Thượng đạo

Cập nhật 15/5/2021, 13:05:38

Sáng nay (15/5), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đi thăm và thị sát Di chỉ khảo cổ đá cũ Rộc Tưng và Khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Tây Sơn Thượng đạo. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh.

 Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thị sát Rộc Tưng 4, một trong hai điểm thuộc Quần thể di tích Rộc Tưng – Gò Đá tại thị xã An Khê đã được khai quật vào năm 2015. Qua nghiên cứu và 2 Hội thảo quốc tế được tổ chức vào năm 2016 và 2019, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực sơ kỳ Đá cũ đều đánh giá cao giá trị và tầm quan trọng của các di tích khảo cổ hiện vật đá và mảnh tectit trong địa tầng nguyên vẹn được tìm thấy ở An Khê. Đặc biệt là tổ hợp công cụ ghè 2 mặt, rìu tay, công cụ ghè hết một mặt, mũi nhọn, mũi nhọn tam diện… có niên đại trên dưới 800.000 năm đã mở ra nhận thức mới về lịch sử phát triển và tiến hóa của loài người ở vùng đất An Khê. Qua đó, càng khẳng định An Khê là vùng đất đầu tiên xuất hiện tổ tiên loài người trên thế giới. Vào tháng 5 năm 2020, Quần thể di tích Rộc Tưng – Gò Đá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Qua đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá, Quần thể di tích Rộc Tưng – Gò Đá có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nhất là đối với lịch sử tiến hóa của loài người. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều việc làm và hoạt động rất tích cực trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị của Quần thể này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu, đề xuất và Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ kinh phí vì đây cũng là trách nhiệm của Bộ để tiếp tục phát huy được những giá trị lịch sử to lớn của Quần thể di tích Rộc Tưng – Gò Đá đối với lịch sử tiến hóa của loài người trên thế giới.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Cụm di tích An Khê Trường và Đền thờ Tam Kiệt thuộc Quần thể di tích lịch sử – văn hoá Tây Sơn Thượng đạo. Năm 1991, Di tích Tây Sơn Thượng đạo đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cấp bằng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia. Trong năm 2021, từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng, thị xã An Khê đã tiến hành trùng tu, tôn tạo lại các hạng mục chính, như: An Khê Đình, Nhà thờ Tam Kiệt, vườn mai Tam Kiệt, cổng chính, quảng trường, ao sen. Qua đi thăm và nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã dành những sự quan tâm đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của Quần thể di tích lịch sử – văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, nơi mà cách đây 250 năm, ba anh em nhà Tây Sơn tam kiệt là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã phất cờ, dấy binh khởi nghĩa, dẹp yên thù trong, giặc ngoài, mà đỉnh cao là vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789), dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ đã tiến quân ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, thống nhất giang san, giữ yên bờ cõi, lập nên đại nghiệp hiển hách. Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng sẽ có những hỗ trợ để giúp tỉnh nâng tầm giá trị của Quần thể di tích lịch sử – văn hoá Tây Sơn Thượng đạo và sớm được công nhận Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia đặc biệt./.

Đức Hải, Thanh Sáng

Trả lời