Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ vừa đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Làm việc với Đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Pleiku.

Đến thăm Trạm Truyền giống gia súc Biển Hồ của Trung tâm Giống vật nuôi của tỉnh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao việc sản xuất con giống và tinh giống của Trung tâm khi mà hàng năm cung cấp hơn 4.000 con lợn giống, 150 con bò giống và trên 100.000 liều tinh dịch chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển đàn gia súc trên địa bàn tỉnh. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng với tiềm năng lợi thế ở địa phương, Trung tâm cần xây dựng một Đề án tổng thể trình UBND tỉnh để tái cơ cấu lại chăn nuôi trên địa bàn theo hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc với nhiều loại con giống khác nhau nhằm tạo được bước đột phá và nâng cao chất lượng đàn gia súc ở Gia Lai.
Tham quan mô hình sản xuất rau xanh theo công nghệ cao theo tiêu chuẩn Vietgap với quy mô 5 ha của Công ty TNHH MTV Hương đất ở xã An Phú, TP. Pleiku, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sự vui mừng trước hiệu quả của mô hình mang lại sản phẩm rau an toàn, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; đồng thời đem về thu nhập cao với bình quân mỗi ha đạt 500 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị, Công ty cần tính toán lại và có đánh giá cụ thể trên từng loại rau xanh để có hướng đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất; đồng thời, cần tạo được mối liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất để từ đó mở rộng mô hình; và điều quan trọng nhất là giúp người dân trong khu vực có thu nhập cao từ sản xuất rau xanh.
Đồng chí nói: “Mình làm những thứ gì mà khó nhất còn để người dân làm là chính, để tạo việc làm cho dân, thu nhập cho dân trên cơ sở đấy mình cung ứng dịch vụ diện rộng, mới đem về lợi nhuận cao”.
Đến thăm một số doanh nghiệp và gặp mặt các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp ở Gia Lai, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và biểu dương những ý tưởng và thành quả mà các doanh nghiệp trẻ ở Gia Lai đã đạt được trong khởi nghiệp thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp trẻ tận dụng và phát huy hết những tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu mạnh dạn quan tâm đầu tư để thúc đẩy nền nông nghiệp ở địa phương phát triển.
Đồng chí nhấn mạnh: “Các bạn có quyết tâm, có khát vọng và trước hết là hãy khởi nghiệp tại quê hương chúng ta, Gia Lai rất nhiều thứ là được trong đó trong lĩnh vực nông nghiệp rất nhiều tiềm năng từ trồng trọt chăn nuôi, khâu sản xuất, khâu chế biến, khâu lưu thông, thương mại gắn với du lịch. Các bạn bắt tay ngay vào thực tiễn đang yêu cầu để chúng ta có hoạt động tham gia sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích là hỗ trợ, thúc đẩy nền nông nghiệp chúng ta phát triển”.
Qua đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị tỉnh Gia Lai nên có những cơ chế để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để giúp người nông dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp./.
Đức Hải, R’Piên