Sáng ngày 21.8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhằm kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng; Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 1 cảng hàng không đạt tiêu chuẩn 4C, 6 tuyến quốc lộ, 10 tuyến đường tỉnh và đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường thôn buôn và đường chuyên dùng với tổng chiều dài khoảng 12.179km. Bên cạnh việc kết nối vùng, hiện nay nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân. Đặc biệt Quốc lộ 14C và tỉnh lộ 663, 665, 666 còn 118km đường đất. Trong phát triển hạ tầng giao thông, đến nay giá trị xây lắp Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku đạt hơn 418 tỷ đồng/504,889 tỷ đồng, đạt gần 83% kế hoạch; giải ngân vốn đạt hơn 608 tỷ đồng/844,583 tỷ đồng, đạt hơn 80,7%. Dự án đầu tư xây dựng nền, mặt đường Quốc lộ 14C (giai đoạn 2) đoạn qua tỉnh Gia Lai ( Km124+900 – Km202) gồm 3 phân đoạn, đã triển khai thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng 2 phân đoạn, hiện đang thi công phân đoạn 3 với chiều dài tuyến hơn 10km.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất Bộ Giao thông Vận tải sớm bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 25, 19, 14C và có phương án xây dựng đường cao tốc từ Gia Lai đi Bình Phước góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên với các tỉnh thành trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó xây dựng mới, mở rộng nhà ga Cảng hàng không Pleiku. Ban hành quy chuẩn ngành và quy định việc tổ chức kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy kéo nhỏ tham gia giao thông. Giảm thời gian đào tạo lái xe và cho phép các địa phương ban hành chương trình đào tạo, sát hạch riêng cho hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số trình độ học vấn thấp.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đồng tình với các kiến nghị của tỉnh Gia Lai và đánh giá cao công tác quản lý về giao thông vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt tỉnh đã thực hiện tốt việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo diện mạo mới cho địa phương. Liên quan đến việc nâng cấp Quốc lộ 25, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên rà soát lại, chia thành các hợp phần để xử lý riêng. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cần tranh thủ, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến Quốc lộ 19 nối tỉnh Gia Lai với khu vực Duyên hải miền Trung. Gấp rút triển khai thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku; khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 14 ( đường Hồ Chí Minh) nối vào cầu 110…Tập trung rà soát, kiểm tra hệ thống an toàn các cầu treo, xóa các điểm đen về tai nạn giao thông.
Đối với việc xây dựng nhà ga Cảng hàng không Pleiku, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương xác định vị trí, quy mô để triển khai ngay dự án này. Đồng thời đề xuất tỉnh nên tổ chức một chuyên đề về hàng không, mời Bộ và các cơ quan hữu quan để cùng nhau vận động các hãng hàng không mở thêm đường bay nội địa từ Pleiku đi các tỉnh, thành phố trong cả nước và ngược lại./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng