Bộ trưởng Bộ Công thương kiểm tra việc vận hành xả nước các hồ chứa tại thị xã An Khê (Gia Lai)

Cập nhật 09/1/2016, 09:01:36

Sáng ngày 08/01/2016, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại thị xã An Khê về việc vận hành xả nước các hồ chứa để phục vụ sản xuất, dân sinh cho vùng hạ du sông Ba. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh KPăh Thuyên, đại diện lãnh đạo thị xã An Khê và huyện Kbang, đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-KaNat và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

 

 Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại hồ An Khê và Nhà máy Thủy điện An Khê. Tại thời điểm kiểm tra, đối với hồ An Khê đang vận hành xả nước xuống hạ du sông Ba với lưu lượng 4m3/s; còn Nhà máy Thủy điện An Khê không chạy máy vận hành phát điện để đảm bảo điều tiết cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh cho vùng hạ du sông Ba trong mùa cạn theo đúng Quy trình 1077 của Chính phủ về vận hành liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Ba.  

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo thị xã An Khê và huyện Kbang, đại diện lãnh đạo các sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-KaNat và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình vận hành xả nước cụm hồ chứa An Khê-KaNat trong mùa cạn. Báo cáo của Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho thấy: Trong mùa lũ vừa qua, hầu hết các lưu vực sông ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung, lưu vực sông Ba nói riêng đều không xuất hiện lũ, cộng với ảnh hưởng của hiện tượng Elnino nên hồ chứa KaNat không tích được đến mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình 1077 để điều tiết cấp nước cho hạ du trong suốt mùa cạn. Cụ thể: ngày 06/01/2016, mực nước hồ KaNat ở cao trình 500,71m; và đến 17h ngày 07/01/2016, ở cao trình 500,77m. Theo đó từ ngày 01 đến ngày 07/01/2016, lưu lượng nước trung bình xả về hạ du tại đập tràn An Khê là 5,17m3/s và từ ngày 27/10/2015, Nhà máy Thủy điện An Khê-KaNat đã tách không vận hành phát điện để đảm bảo nước phục vụ dân sinh vùng hạ du sông Ba.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được các sở, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai đề xuất với Công ty Thủy điện An Khê-KaNat, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công thương và Chính phủ cần đẩy nhanh khắc phục hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng khi xây dựng thủy điện; giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân về vấn đề đền bù tái định canh định cư; cho phép thị xã An Khê được đầu tư xây dựng một nhà máy nước để đảm bảo nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân trên địa bàn; Công ty Thủy điện An Khê-KaNat cố gắng phối hợp kiểm tra tình hình sản xuất của bà con để có sự phối hợp điều tiết nước cho phù hợp; đồng thời cho tỉnh cơ chế vận hành xả nước từ hồ chứa KaNat trong điều kiện mực nước hồ KaNat không đảm bảo theo Quy trình 1077.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng biểu dương tỉnh và các địa phương trong thực hiện phối hợp với các bộ, cục và các ngành để giải quyết những vấn đề phát sinh khi làm thủy điện An Khê-KaNat cũng như đã tạo thuận lợi cho hoạt động của thủy điện. Đồng thời đề nghị: Về trước mắt, căn cứ theo Quy trình 1077 của Chính phủ, tỉnh linh hoạt trong xử lý để làm sao đảm bảo mức tối thiểu cấp nước cho hạ du; bên cạnh đó Công ty Thủy điện An Khê-KaNat cần đẩy nhanh thực hiện các công trình hạ tầng bị hư hỏng, xuống cấp khi làm thủy điện theo đúng như cam kết trước đây. Còn về lâu dài, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần nghiên cứu và có sự phối hợp với Ngành NN&PNTT, Bộ Tài nguyên&Môi trường trong vận hành liên hồ chứa nước đảm bảo khắc phục những phát sinh khi xây dựng thủy điện. Riêng với tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra nguồn nước thải ra sông Ba để tránh ảnh hưởng nguồn nước và gây ô nhiễm môi trường ./.

 

 

Mỹ Tiến- Duy Linh

Trả lời