Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm, làm việc, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai

Cập nhật 06/1/2025, 18:01:56

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai cùng Đoàn công tác của Trung ương, vào đầu giờ chiều nay (06/01), đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng, khen ngợi Công an tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, không để xảy ra các tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ; đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về ANTT, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai rộng khắp; gương mẫu, đi đầu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Việc bố trí Công an chính quy về xã đạt yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ANTT ngay từ cơ sở; gần dân, sát dân, tạo được “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để các đối tượng bên ngoài, các thế lực thù địch hậu thuẫn thực hiện các hoạt động chống phá. Đặc biệt là tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án, giải quyết tốt vấn đề ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để người dân được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai cần tiếp tục giải quyết tốt vấn đề FULRO, “Tin lành Degar”, không để các đối tượng xấu lừa phỉnh, kích động đồng bào dân tộc thiểu số chia rẽ đoàn kết, làm mất ANTT trên địa bàn.

Hữu Trường – Lê Ánh

Trả lời