Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28.3.1935 – 28.3.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Cập nhật 26/3/2025, 17:03:12

Chiều nay (26-3), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28-3-1935 / 28-3-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh trao tặng lực lượng DQTV. Tham dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Buổi lễ được tổ chức tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 88 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Dân quân tự vệ. Lực lượng DQTV được thành lập vào năm 1935, trong bối cảnh đất nước bị xâm lược và cần có một lực lượng dân quân tự vệ mạnh mẽ để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Suốt 90 năm qua, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại lễ kỷ niệm, lực lượng DQTV đã được vinh danh với Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường – Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động, học tập, công tác sáng tạo, hiệu quả và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lực lượng Dân quân tự vệ theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động phối hợp chặt chẽ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nhất là chiến lược về quân sự, quốc phòng; chính sách pháp luật về Dân quân tự vệ. Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Thuý Diện – Minh Trung

Trả lời