Bộ đội về làng giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 25/7/2022, 15:07:01

Cùng với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 7 thuộc Quân đoàn 3 luôn tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thắt chặt đoàn kết quân- dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Từ ngày 17 đến ngày 29-7, 18 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 về làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ để giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi về địa phương, các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xây dựng 5 công trình vệ sinh; san sửa sân bóng đá diện tích 1000m2; nạo vét 700m mương thoát nước; đắp lề đường bê tông 1400m; trồng 600m hàng rào xanh, sửa chữa 300m đường bê tông. Sửa chữa nhà ở, đào hố rác cho gia đình neo đơn, gia đình chính sách, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Chiến sĩ Trần Văn An – Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 cho biết: “Đây là lần tham gia dân vận đầu tiên và cũng có thể là duy nhất của em trong 2 năm nhập ngủ. Cảm xúc của em thì được làm nhưng công việc phục vụ cho người dân thì mỗi quân nhân tụi em đều cảm thấy rất là vui, tự hào gắn mình vào công việc, được thể hiện khả năng của bản thân, đó là niềm vui của mỗi người quân nhân tụi em”.

Anh Nguyễn Thế Ánh – Bí thư Đoàn xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Khi được sự phối hợp của Lữ 7 thì bà con rất hăng hái tham gia vào làm sạch đường làng, ngõ xóm. Còn những việc năng thì bộ đội giúp, còn việc nhỏ thì mỗi người dân, mỗi gia đình sẽ tự làm và có một cái hay là bà con ở đây rất quý các chú bộ đội, cứ mỗi buổi chiều sẽ có búp măng hay lá giang hoặc là đu đủ mang đến cho các chú bộ đọi, em thấy đó là 1 tinh thần quân dân đồng lòng với nhau”.

Làng Kuk Kôn, xã An Thành hiện có 137 hộ dân. Với quyết tâm sẽ thành làng nông thôn mới đầu tiên của xã, nhiều hộ đăng ký thực hiện nếp sống mới, loại bỏ tập tục lạc hậu, tệ nạn mê tín dị đoan. Nhiều gia đình tự lực vươn lên, mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện và năng lực. Khi bộ đội về làng hỗ trợ, bà con vô cùng phấn khởi.

Ông Đinh Văn Năm- Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Em cũng rất  cảm ơn các anh các chú bộ đội đã giúp bà con làm đường xá, đào hố dân làng bà con theo yêu cầu đẻ bỏ rác hợp vệ sinh. Cảm ơn các chú bộ đội, cảm ơn nhà nước tạo điều kiện cho dân làng”.

Thiếu tá Nguyễn Duy Chính – Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Công binh vượt sông 3, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 cho biết: “Đối với công tác giúp dân ở làng Kuk Kôn đợt này thì Lữ đoàn giao nhiệm vụ công tác cho tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ đến ngày 29, công tác giúp dân nhiệm vụ chính là dọn vệ sinh trong các khu vực, đào hố rác, làm nhà vệ sinh, khai thông cống rảnh, vận động bà con thực hiện nếp sống vệ sinh bảo đảm trong cuộc sống. Đồng thời trong các giờ nghỉ có đội cắt tóc bên thanh niên sẽ cắt tóc cho người già và trẻ em có nhu cầu cắt tóc”.

Với sự tham gia tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Lữ đoàn Công binh 7 đang chung sức làm thay đổi diện mạo làng Kuk Kôn, nâng cao đời sống người dân, qua đó củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày thêm vững chắc.

Lan Anh – Nguyễn Hiền (CTV Đak Pơ)

Trả lời