Sáng nay (30/03), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng” giai đoạn 2016 – 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của Bộ Tư lệnh Biên phòng kết nối điểm cầu Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố và Học viện Biên phòng.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và tinh thần “Trao con chữ, truyền hi vọng”, năm 2016, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động, triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” trong toàn lực lượng nhằm động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa,…được đến trường học tập, rèn luyện. Sau 5 năm thực hiện, đến nay lực lượng BĐBP đã đỡ đầu cho hơn 3.000 lượt học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ khoảng 95 tỷ đồng. Cùng với đó, các đồn Biên phòng đang nhận nuôi 356 cháu, trong đó có 271 cháu nuôi tại đồn và 85 cháu nhận nuôi tại gia đình. Từ ý nghĩa mang lại, năm 2016, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bình chọn chương trình là “Công trình Thanh niên tiêu biểu toàn quốc” và năm 2017, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam bình chọn là một trong 8 giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”.
Cũng tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho các em là con nuôi Đồn biên phòng đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 40 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 40 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con nuôi Đồn biên phòng.
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng” và mô hình “Bếp ăn tình thương” trên địa bàn biên giới tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021; tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 01 cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình và tặng 06 phần quà cho 06 em học sinh vượt khó học giỏi.
Thúy Diện, Phi Long