Cùng chịu những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng thời tiết nắng hạn năm nay, nhiều khu vực trên biên giới Gia Lai cũng đang thiếu nước sinh hoạt. Trước những khó khăn của nhân dân, các đồn biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho bà con.

Do ảnh hưởng của đợt nắng hạn kéo dài, hiện nay tại địa bàn xã Ia Nan, huyện Đức Cơ; Ia Puch, Ia Mơ của huyện Chư Prông tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra khá phổ biến. Hơn 50% các giếng nước sinh hoạt của bà con đã cạn do hạn, số còn sử dụng được thì nước cũng không nhiều. Những ngày qua, nhiều hộ dân phải mua nước sinh hoạt với giá từ 150 đến 200.000 đồng cho một bồn 1,5 đến 2 khối….
Sau nhiều ngày sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, hôm nay các hộ dân ở thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ thực sự vui mừng vì những vòi nước thuộc công trình nước sinh hoạt trong thôn đã chảy trở lại.
Anh Ngô Đình Chuẩn, thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Năm nay nắng hạn dân chúng tôi không có nước tưới cho cây trồng, bà con phải đào hố mà hố đào thì không đủ nước. Tính ra chi phí đào hố và hiệu quả mang lại là không đạt. Nước sinh hoạt thì thiếu: Trong làng nhiều người phải mua 150 đến 200.000 đồng một bồn từ 1,5 đến 2 khối. Hôm nay nhờ Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp bà con đã sửa được giếng bơm nước, giờ có nước sinh hoạt cũng đỡ vất vả hơn”.
Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các thôn, làng trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực bám, nắm địa bàn, kiểm tra thực trạng giếng nước và các công trình cấp nước để tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy – chính quyền địa phương các biện pháp hỗ trợ nhân dân. Các Đồn Biên phòng: Ia Nan, Ia Puch, Ia Mơ đã hỗ trợ địa phương hàng chục triệu đồng và nhiều ngày công để tu sử, nạo vét các công trình cấp nước sinh hoạt, kịp thời cung cấp nước cho bà con.
Đại úy Hứa Văn Thuận, CTVP Đồn Biên phòng Ia Nan, huyện Đưc Cơ, Gia Lai cho biết: “ Để giúp dân chống hạn mà cụ thể là giải quyết nước sinh hoạt cho bà con, đồn đã tham mưu cho cấp ủy – chính quyền họp dân, hỗ trợ tiền và giúp công để sửa lại công trình nước sinh hoạt. Ngoài ra chúng tôi còn tích cực tuyên truyền bà con sử dụng nước tiết kiệm trong đợt hạn này nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân”.
Trung tá Đinh Hữu Ninh, Trưởng Ban VĐQC, Bộ CHBĐBP Gia Lai cho biết: “ Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn bị tích cực triển khai các biện pháp chống hạn cho bà con trên khu vực biên giới. Với nhiều việc làm thiết thực như sửa các công trình nước sinh hoạt, tuyên truyền, vận động nhân dân, kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia…. chúng tôi đã cơ bản giải quyết được nước sinh hoạt, đảm bảo cho bà con ổn định cuộc sống cùng vượt qua đợt hạn này”.
Với quyết tâm không để dân thiếu nước sinh hoạt trong đợt hạn này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực triển khai các biện pháp hiệu quả cùng với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ địa phương đưa nước về cho nhân dân, cùng bà con vượt qua đợt hạn lịch sử của năm 2016./.
Hữu Lanh – Ksor Tuối