Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Cập nhật 08/11/2015, 08:11:03

Sáng ngày 7/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai(7/11/1945-7/11/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì- phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đến dự và chia vui tại lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị quân đội. Về phí lãnh đạo Quân khu V có thiếu tướng Đoàn Kiểu- Phó Tư lệnh Quân khu V, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các Mẹ Việt Nam anh hùng…

Đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lực lượng Vũ trang tỉnh

Thực hiện chủ trương “vũ trang toàn dân” của Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đây 70 năm, ngày 07/11/1945 tại Pleiku, lực lượng vũ trang tập trung được thành lập (Chi đội 5) lấy tên là Chi Đội Tây Sơn. Đây là tiền thân của Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai.

        Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai tỉnh luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công vang dội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai  đã tham gia chiến đấu gần 14.000 trận, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục ngàn tên địch, phá hủy hơn 8.500 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy hơn 1.700 máy bay của địch, thu và phá hủy hàng trăm loại vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai đã cùng nhân dân đồng sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua  khó khăn, gian khổ, nhanh chóng khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân; truy quyét tàn quân Ngụy, bọn phản động Fulro, kịp thời trấn áp các tổ chức, đảng phái phản động, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, góp phần tạo tiền đề vững chắc để tỉnh nhà đẩy mạnh công cuộc phát triển  kinh tế- xã hội.

       Trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những yêu cầu mới cao hơn. Trước thử thách mới, phẩm chất cao đẹp và truyền thống Bộ đội cụ Hồ đã được cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai thể hiện sinh động và ấn tượng. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố “thế trận lòng dân vững chắc”; tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội đã giao phó; hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" ngày càng được vun đắp và toả sáng trong lòng nhân dân. Với những cống hiến xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”; 52 đơn vị, địa phương và 16 cá nhân được Nhà nước tuyên dương “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trao tặng nhiều danh hiệu cao quí khác.

      Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh do Đại tá Lê Xuân Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nêu rõ: “Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Bác Hồ kính yêu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp của Mặt trận khu 5, của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; sự giúp đỡ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân, LLVT tỉnh cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, hun đúc nên truyền thống "Đoàn kết chiến đấu, kiên cường bám trụ, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang" góp phần xây dựng và phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

         Phát huy truyền thống anh hùng, với tinh thần tiến công cách mạng, trước thời cơ và thách thức mới, đi theo con đ­ường của Đảng, Bác Hồ đã chọn; LLVT tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, đem hết sức lực, tâm huyết, tài năng, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà”.

 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đoàn Kiểu- Phó Tư lệnh Quân khu V biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng Vũ trang tỉnh Gia Lai và nhấn mạnh trong thời gian tới, Lực lượng Vũ trang tỉnh cần phát huy hơn nữa truyền thống đơn vị anh hùng, tập trung nâng cao hiệu quả tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh liên hoàn, vững chắc; xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

   Thiếu tướng Đoàn Kiểu- Phó Tư lệnh Quân khu V nhấn mạnh: “ Lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong thời kỳ mới; chủ động nắm chắt tình hình, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, SSCĐ… nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của LLVT, xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

     Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lực lượng Vũ trang tỉnh vì có những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, củng cố quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   

Đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của Đảng bộ tỉnh tặng Lực lượng Vũ trang tỉnh với dòng chữ: “Lực lượng Vũ trang tỉnh sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

    Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ cho Lực lượng vũ trang tỉnh vì có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh đã tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho 57 cá nhân thuộc Lực lượng Vũ trang tỉnh./.

 

                                             

Hà Đức – R’Piên

Trả lời