Binh đoàn 15 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cập nhật 19/2/2022, 07:02:01

Ngày 18/02, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày truyền thống Binh đoàn (20/02/1985 – 20/02/2022).
Dự lễ có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo buổi Lễ. Cùng dự có đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lãnh đạo các địa phương, đơn vị.

 Cách đây 37 năm (ngày 20 tháng 02 năm 1985), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 68 thành lập Binh đoàn 15 trên cơ sở  các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường miền Trung và Tây nguyên. Nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn là: Phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, ổn định dân cư – xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 37 năm qua, Binh đoàn đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phát triển các mô hình sản xuất kinh tế, xã hội;  mở rộng quy mô và hình thành các cụm điểm dân cư mới. Đơn vị đang đầu tư, chăm sóc và khai thác trên 40.000 ha cao su, 300 ha cà phê, xây dựng 06 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất hơn 40.000 tấn/năm, 01 nhà máy sản xuất phân vi sinh công suất 20.000 tấn/năm, 01 trường cao đẳng nghề với quy mô đào tạo hàng nghìn học viên. Hằng năm, Binh đoàn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho hơn 16.000 lao động, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Các công ty, đơn vị của Binh đoàn kết nghĩa với 271 thôn, làng trong nước, 04 xã thuộc tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia và 06 bản thuộc tỉnh AttaPư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tổ chức gắn kết 4.000 cặp hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, thắt chặt đoàn kết, gắn bó với 28 dân tộc anh em. Đồng thời, đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo ra bộ mặt nông thôn mới cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đặc biệt, trong 02 năm qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Binh đoàn đã chủ động điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch phương án, ứng phó với các cấp độ dịch. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về dịch Covid-19 cho nhân dân. Chủ động tiếp nhận vaccine phòng Covid-19, tổ chức tiêm đủ 03 mũi cho 100% cán bộ, chiến sĩ, người lao động và trực tiếp hỗ trợ địa phương tiêm vaccine cho nhân dân trên địa bàn. Triển khai chuẩn bị 16 điểm cách ly tập trung, kích hoạt 03 khu cách ly, thành lập 02 đội phản ứng nhanh; cử 32 cán bộ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; hỗ trợ 33 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với những thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19, Binh đoàn 15 và đồng chí Tư lệnh Binh đoàn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Binh đoàn 15 và đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15./.

CTV Thanh Quý – Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

Trả lời