Sáng nay (19/2), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Binh đoàn (20/2/1985-20/2/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự Lễ Kỷ niệm và chúc mừng Binh đoàn 15, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các địa phương Binh đoàn 15 đóng quân, đại diện Bộ Quốc phòng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Dự lễ về phía Binh đoàn 15 có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; cùng lãnh đạo Binh đoàn 15 qua các thời kỳ; đại diện các già làng, người có uy tín và công nhân tiêu biểu của Binh đoàn 15.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường vẻ vang trong suốt 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Binh đoàn 15. 40 năm qua, Binh đoàn đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, vừa ra sức khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh, vừa phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, vừa khai hoang các vùng đất mới. Từ những ngày đầu thành lập, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, Binh đoàn còn phải đối mặt với những thách thức khi làm nhiệm vụ trên địa bàn Tây Nguyên khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Trong hoàn cảnh đó, với ý chí quyết tâm, sự tôi luyện qua thử thách, cùng với lòng nhiệt tình cách mạng, sự chịu đựng gian khổ bền bỉ và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đó là phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Từ số ít cán bộ, tổ chức khi mới thành lập đơn vị, đến nay Binh đoàn 15 đã có 10 cơ quan và 22 đơn vị trực thuộc; đang đầu tư, chăm sóc và khai thác trên 40.000 ha cao su, 300 ha cà phê, hơn 110 ha lúa nước và đồng cỏ chăn nuôi; xây dựng 8 nhà máy, phân xưởng chế biến cao su, phân vi sinh, chế biến gỗ và đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động. 10 năm gần đây giá trị sản xuất của đơn vị đạt hơn 20.600 tỷ đồng, doanh thu đạt gần 18.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các công ty, đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với hơn 270 thôn, làng trong nước và các bản, xã của nước bạn Lào và Campuchia; xây dựng được gần 4.270 “cặp hộ gắn kết” giữa hộ người Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực đơn vị đóng quân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 40 năm qua, Binh đoàn 15 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; nhiều tập thể, cá nhân của Binh đoàn đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Binh đoàn 15, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Những thành quả mà Binh đoàn đạt được trong chặng đường 40 xây dựng, trưởng thành và phát triển khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Binh đoàn 15 trên cả ba chiến lược “xây dựng vùng chiến lược, cây chiến lược và con người chiến lược”; là kết quả của đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng ta, Quân đội ta về kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu: “Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành của Binh đoàn 15 hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5; sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố nơi Binh đoàn đứng chân/; đặc biệt là sự che chở, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; chân thành cảm ơn Nhân dân và Quân đội 2 nước Lào và Campuchia anh em đã dành cho Binh đoàn 15 sự giúp đỡ hiệu quả, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên đất bạn. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn ngày hôm nay bày tỏ sự khâm phục, tri ân và biết ơn các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân, mồ hôi, xương máu xây lên truyền thống Binh đoàn 15 anh hùng, xây dựng Tây Nguyên thêm xanh và ngày càng giàu mạnh./ Trong giai đoạn cách mạng mới để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên những thành tích mới, toàn Binh đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao đề ra các giải pháp thực hiện kịp thời, hiệu quả, xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.”
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Binh đoàn 15. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những đóng góp, quá trình cống hiến của Binh đoàn 15 trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với kinh tế, kinh tế với quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đã nhiệt liệt chúc mừng kết quả, thành tích Binh đoàn 15 đã đạt được trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, xứng danh là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Trước tình hình trên thế giới và trong khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố sẽ tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh trong cả nước nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó.
Thượng tướng Vũ Hải Sản – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu: “Thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các kết luận của Quân ủy Trung ương và chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hoạt động sản xuất kinh tế và xây dựng quân đội, về cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội. /Xây dựng Đảng ủy Binh đoàn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; củng cố, khẳng định và nâng cao uy tín của Tổng Công ty 15 ở thị trường trong nước và ngoài nước, góp phần cùng với doanh nghiệp quân đội trong toàn quân và xây dựng, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận sản xuất, kinh tế. Chú trọng xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quán triệt thực hiện tốt phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ gia đình người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng: kế thừa truyền thống, thành tích vẻ vang 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tự lực tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, luôn xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng và sự tin tưởng, tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.”
Kỷ niệm Ngày truyền thống Binh đoàn 15 là dịp để cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị ôn lại truyền thống vẻ vang trong chặng đường 40 năm hình thành và phát triển; khơi dậy niềm tự hào, tạo khí thế mới để tiếp tục ra sức học tập, thi đua lao động, sản xuất tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Kiên định mục tiêu; Vượt mọi gian khó; Gắn bó với dân; Sáng tạo chuyên cần; Đoàn kết, Quyết thắng”; lập nên nhiều thành tích mới cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.
Đức Hải – R’Piên