Binh đoàn 15 khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã biên giới

Cập nhật 09/4/2025, 17:04:05

Chiều nay (9/4), Binh đoàn 15 phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức phát động và khởi công đồng loạt các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công với cách mạng và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới thuộc huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai.

Tại huyện Đức Cơ, Công ty 74 thuộc Binh đoàn 15 tổ chức khởi công xây dựng Nhà đồng đội cho gia đình ông Kpuih Bơm ở xã Ia Dơk, là công nhân khó khăn về nhà ở, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15 và Công ty 74 đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho 10 gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở trong năm 2025. Theo kế hoạch năm 2025, Công ty 74 xây dựng và hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng tại các xã: Ia Dơk, Ia Kla, thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) và xã Ia Chía, xã Ia Krái (huyện Ia Grai). Tính đến thời điểm này, đã có 10 căn nhà được khởi công xây dựng, 1 căn đơn vị phối hợp cùng địa phương thực hiện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; các căn nhà còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 10/7/2025.

Cũng trong dịp này, tại huyện Ia Grai, Công ty 715 tổ chức khởi công xây dựng nhà cho ông Trần Văn Thanh – thợ khai thác mủ cao su, đồng thời trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà cho 6 gia đình trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo Binh đoàn 15 đã đến kiểm tra, động viên các gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong năm 2025, Công ty 715 được giao thực hiện 28 căn nhà tại các xã: Ia Krái, Ia Khai và Ia O. Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, năm 2025 Binh đoàn 15 được giao triển khai xóa 348 nhà tạm, nhà dột nát tại ba tỉnh: Gia Lai, Kon Tum và Quảng Bình với tổng kinh phí hơn 16,4 tỷ đồng; trong đó tỉnh Gia Lai có 226 căn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng quân đội trong việc đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền để giúp đỡ người dân ổn định chỗ ở để vươn lên trong cuộc sống, từ đó củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc./.

Nhâm Dung – Viễn Khánh

Trả lời