Biểu dương điển hình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2023

Cập nhật 31/10/2023, 17:10:16

Sáng nay (31/10), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2023 và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.

Đánh giá tại Hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng trong sử dụng hàng Việt và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị, doanh nghiệp trong hành trình xây dựng thương hiệu hàng Việt. Để cuộc vận động đạt được nhiều kết quả, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; từng bước nâng tầm tiêu chí vận động “Người Việt dùng hàng Việt” sang một bước cao hơn là “Hàng Việt chinh phục người Việt Nam”.  Các hoạt động xúc tiến thương mại, các phiên chợ, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã đóng góp tích cực vào sự thành công của Cuộc vận động. Đặc biệt, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã định hướng cho nông dân, doanh nghiệp trong việc phát huy lợi thế của từng địa phương, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đặc sản đặc trưng của vùng miền. Để hàng Việt chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, các đơn vị, doanh nghiệp đã coi vấn đề tiêu chuẩn và chất lượng trở thành giá trị cốt lõi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ cơ sở Yến sào Nguyệt Dũng, huyện Chư Sê nói: “Quan trọng nhất là chất lượng hàng Việt những năm gần đầy càng được nhân rộng và người tiêu dùng họ rất tin tưởng. Mặc dù có những khó khăn nhưng các chủ cơ sở, các doanh nghiệp càng cố gắng thực hiện những bước đi đột phá để hàng Việt càng ngày càng vươn xa. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền trong tỉnh, sản phẩm OCOP càng ngày càng phát triển làm sao chất lượng nhất và hoàn hảo nhất để người tiêu dùng tin tưởng.”

Với những kết quả đạt được, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2019-2023.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay chăm lo giúp dỡ người nghèo, đồng hành cùng chính quyền địa phương, Mặt trận các cấp trong các hoạt động an sinh xã hội.  Ngay tại lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được sự ủng hộ từ các tập thể, cá nhân với số tiền gần 400 triệu đồng.

Ông Thái Như Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trao đổi: “Đó là sự đồng hành của doanh nghiệp cùng với tỉnh nhà để cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm, đóng góp để xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được bền vững; để cùng với các tổ chức ban ngành cùng với doanh nghiệp lan toả và làm nhiều chương trình hơn để cùng chung tay với người nghèo.”

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay các doanh nghiệp đã có sự ủng hộ chia sẻ. Từ đầu năm nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp ủng hộ xây nhà, hỗ trợ cho người nghèo, thường các chương trình xây nhà họ muốn tới tận nơi biết được hoàn cảnh của người nghèo và họ cảm thấy họ đã giúp trực tiếp cho người nghèo. Từ nguồn vận động được Ban vận động Quỹ Vì người nghèo phối hợp với Mặt trận các cấp  sẽ phân bổ về cho các huyện. Qua quá trình rà soát sẽ hỗ trợ theo nhu cầu của người dân như  hỗ trợ về sinh kế, về xây nhà, hỗ trợ về ốm đau.”

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao số tiền 300 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ủng hộ để trao hỗ trợ sinh kế và xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện: Ia Pa, Đức Cơ, Đak Pơ./.

 Kim Châu – Minh Trung

Trả lời