Biến rác thành phân

Cập nhật 03/1/2025, 16:01:30

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng và việc xử lý chất thải trở thành vấn đề cấp bách, việc ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ vào quản lý và xử lý rác thải hữu cơ ngày càng trở nên quan trọng. Một mô hình điển hình trong việc xử lý, tái sử dụng rác thải hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt được xã Nam Yang, huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả.

Mô hình “Xử lý, tái sử dụng rác thải hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt” được xây dựng dựa trên việc ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác thải hữu cơ, thông qua việc sử dụng thùng ủ rác hữu cơ. Các thùng ủ có tính năng phân giải nhanh chóng, giúp biến rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ. Ưu điểm nổi bật của mô hình là giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân địa phương, đồng thời dễ dàng triển khai và vận hành.

Anh Nguyễn Văn Túc – Thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa nói: “Trước mô hình chưa triển khai về thì bà con  xử lý rác tập trung, đa số cho vào bao để ở nhà cho đơn vị thu gom, đi đổ khu vực của họ. Từ khi có mô hình này, tiếp cận bước đầu tiên để bà con xử lý mô hình rác đạt tiêu chuẩn, đem lại phân hữu cơ để bà con hưởng ứng tham gia.”

Một trong những yếu tố quan trọng giúp mô hình thành công chính là khả năng phân giải rác thải nhanh chóng, nhờ vào các chế phẩm sinh học đặc biệt. Việc áp dụng mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ, mà còn biến chúng thành phân bón tự nhiên, góp phần làm tăng năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thạnh  – Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa nói: “Khi chưa được tiếp cận với dự án thì mình cảm thấy khó nhưng khi tiếp cận cũng thấy đơn giản. Trước cũng phân loại rác thải, giờ bỏ vào thùng của dự án và chế phẩm sinh học để hủy, giảm đi cái rác mà thải ra môi trường, giảm cho người thu gom rác rất là nhiều.

Mô hình “Xử lý, tái sử dụng rác thải hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt” tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa được thực hiện với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 1 tỷ đồng;  ngân sách tỉnh hỗ trợ 71 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 71 triệu đồng và còn lại là huy động người dân đóng góp. Mô hình có 284 hộ gia đình tham gia, được hỗ trợ chế phẩm sinh học (2lít/hộ), thùng ủ rác hữu cơ (2 thùng/hộ), mật rỉ đường và các gia đình đối ứng công lao động để thực hiện mô hình.

Ông Lê Kim Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang, huyện Đak Đoa thông tin: “Sau quá trình triển khai đến nay, các hộ dân đã nắm được các bước cơ bản về phân loại rác và sử dụng các chế phẩm sinh học ủ rác thải để làm phân bón để bón phân cho cây trồng. Qua quá trình triển khai Dự án thì mọi người biết được phân loại các loại rác thải, vô cơ, hữu cơ để đem lại nguồn phân bón, người dân phân loại mỗi năm giảm được lượng rác thải ra môi trường.”

Với những lợi ích thực tế mà mô hình “Xử lý, tái sử dụng rác thải hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt” tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa mang lại, mô hình này đã mở ra một hướng đi mới trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Đặc biệt, sự thành công của mô hình cũng là minh chứng cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý tài nguyên, giúp người dân địa phương thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cùng địa phương thực hiện tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Thúy Diện – Duy Linh

Trả lời