Với suy nghĩ và quyết tâm biến vùng đất kém hiệu quả bao năm nay tại địa phương thành mảnh đất vàng cho trái ngọt, mà anh Phan Văn Quý, thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã hiện thực hóa ước mơ làm giàu từ nông nghiệp. Anh đã thực sự biến đất hoang thành “vàng”.
Năm 2018, nhìn thấy vùng đất trồng tiêu trước đây tại địa phương bị bỏ hoang. Chính từ tình yêu, niềm đam mê với nông nghiệp và sự hăng say với lao động, đã khiến cho anh Quý quyết tâm vượt qua mọi lời bàn tán của người dân trong thôn để bắt tay vào cải tạo lại vùng đất mọc đầy cỏ dại. Anh trăn trở mình cần làm cái gì và mình sẽ trồng cây gì, để có thể biến mảnh đất hoang thành vàng. Bởi đặc thù, vùng đất chuyển đổi là đồi núi, nên anh Quý đã lựa chọn trồng tổng hợp các loại cây ăn quả. Theo đó, với 3 ha đất, anh đã trồng 2.500 gốc cam sành, 1.000 gốc bưởi da xanh và 300 gốc quýt đường và một số loại cây ăn quả khác.
Anh Phan Văn Quý, Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Vùng đất này trước đây gia đình tôi có trồng tiêu nhưng do dịch bệnh trên cây tiêu diễn biến phức tạp, vốn đầu tư lớn, nên vợ chồng tôi quyết định chuyển sang trồng cam, bưởi và trồng quýt. Mới trồng được 4 năm nhưng tôi thấy có hiệu quả hơn, thu nhập cũng khá”.
Sau hơn 4 năm chăm sóc, diện tích cây ăn quả của gia đình anh đã cho thu hoạch trên 30 tấn quả, với giá cam, bưởi và quýt dao động từ 15-25 ngàn đồng/kg, đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập 400 triệu đồng mỗi năm.
Ông Nguyễn Viết Bình-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh : “Gần đây HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn đã liên kết được một số hộ trồng cây có múi diện tích khoảng 20 – 30 ha. Mục đích chính tạo ra một chuỗi liên kết tạo ra sản phẩm từ nhà vườn đến siêu thị hoặc đến công ty với giá đạt và cao hơn, tạo điều kiện cho bà con thành viên một giá trị về kinh tế cao hơn. HTX đã đăng kí sản phẩm cam, quýt, bưởi của gia đình anh Quý tham gia chương trình OCOP, hy vọng đạt được sản phẩm này để mặt hàng hiệu quả cao hơn, ưu đãi hơn”.
Theo anh Quý cho biết: để các loại cây như cam, quýt, bưởi cho quả mọng nước, vị ngọt đòi hỏi người trồng phải chú trọng kỹ thuật chăm sóc từ khâu vun gốc, tỉa cành, bón phân, tưới nước đúng thời điểm, đúng liều lượng. Đặc biệt, gia đình anh Quý sản xuất theo quy trình sạch, sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng vừa tốt cho đất, vừa hạn chế sâu bệnh hại. Nhờ vậy, vườn cây luôn sai quả, chất lượng sản phẩm bảo đảm, được thương lái ưa chuộng, đến tận vườn để thu mua.
Ông Lê Quang Vang, Chủ tịch UBND xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết:“Vườn cây của gia đình anh Quý về hiệu quả chung lúc ban đầu thấy cũng đạt hiệu quả. Định hướng của xã sắp đến thì cũng vận động bà con, hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng các loại cây cam, bưởi, quýt trên địa bàn xã”.
Khát vọng làm giàu trên vùng đất quê hương đã giúp anh Phan Văn Quý vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Với kiến thức, nghị lực của mình, tin tưởng rằng, anh sẽ thành công hơn nữa, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương./.
Anh Thư-Minh Hải( huyện Chư Pưh)