Bí thư Tỉnh ủy thăm làm việc tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa

Cập nhật 21/10/2016, 14:10:13

Chiều ngày 20/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Cùng đi có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và các sở ban ngành của tỉnh.

21-10-bi-thu-lam-viec

Ia Kdăm hiện là xã khó khăn nhất của huyện Ia Pa với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%, trong đó hộ nghèo còn hơn 52%. Quy mô sản xuất nông nghiệp của xã Ia Kdăm vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa đi vào chiều sâu. Người dân vẫn phụ thuộc vào những cây trồng truyền thống lâu năm như lúa 1 vụ, ngô lai, mỳ,…thường xuyên bị hạn, cho năng suất không cao. Tính đến nay, toàn xã gieo trồng được trên 2.000ha cây trồng các loại, đạt 86,45% kế hoạch. Xã Ia Kdăm có hơn 2.686ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Người dân vẫn chưa mặn mà vay vốn ngân hàng để xóa đói giảm nghèo. Hiện chỉ có 355/417 hộ nghèo đã vay vốn chính sách. Tiến độ xây dựng NTM còn chậm mới đạt được 7/19 tiêu chí.

21-10-bi-thu-lam-viec-2

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng xã Ia Kdăm dù là xã đặc biệt khó khăn nhưng có lợi thế quỹ đất rộng lớn, nếu biết khai thác hiệu quả, đời sống người dân sẽ được nâng cao, hộ nghèo theo đó sẽ giảm nhanh. Để làm được điều này, điểm mấu chốt là phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả theo hướng gia tăng giá trị sản xuất hàng hóa. Tiêu biểu như mô hình cánh đồng mẫu lớn đối với cây mía.

Đ/c Dương Văn Trang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “ Huyện, xã phải tính toán lựa chọn giống cây trồng phù hợp để mang lại hiệu quả cho hộ dân. Không nên chỉ dựa mãi vào cây lúa, trong khi tiềm năng của xã lớn. Vấn đề quan trọng là phải chuyển đổi cho phù hợp. Hệ thống chính trị phải hướng dẫn cho dân. Dân không biết là trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền phải hỗ trợ dân”.

Trước tình trạng nhiều hộ dân tại xã Ia Kdăm phải sử dụng nguồn vốn vay nặng lãi bên ngoài để chi phí cho sản xuất, kéo theo đó là nợ nần chồng chất, cuộc sống càng khó khăn hơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể của huyện Ia Pa và xã Ia Kdăm phải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấm dứt tình trạng này. Bên cạnh đó, hệ thống tín dụng trên địa bàn huyện phải hỗ trợ tốt hơn để người dân được tiếp cận vốn vay ưu đãi cho sản xuất.

Đ/c Dương Văn Trang yêu cầu: Thoát nghèo, vấn đề chính là hộ gia đình. Để thực hiện được, hệ thống chính trị phải hỗ trợ dân vay vốn, kỹ thuật sản xuất,… đây là trách nhiệm của hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Muốn thoát nghèo mình phải xuống tận gia đình, ra cánh đồng hướng dẫn dân cách làm. Phải cụ thể, phải sâu sát, gần dân, sát dân lo cho dân.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xã Ia Kdăm trong năm 2017 phải giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 50%. Từ nay đến ngày 27/7/2017, không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Riêng công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện ủy, UBND huyện Ia Pa cần phải quan tâm tăng cường hơn trong thời gian tới, phải phát huy tốt vai trò Đảng lãnh đạo trong tất cả nội dung chương trình hoạt động.

Nhân dịp đến thăm, làm việc tại xã Ia Kdăm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy Gia Lai đã tặng 38 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội của xã Ia Kdăm; trao 2 bộ máy vi tính cho UBND xã, các phần quà cho Trạm Y tế và 3 đơn vị trường học trên địa bàn. Dịp này, Công ty Bia Sài gòn đã trao 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Kpă Klơng, ở Buôn Bầu. Cuối buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã gặp gỡ, thăm hỏi, trò chuyện và tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa cùng bà con làng Plei Bual./.

Nhật Thành , Huy Toàn

Trả lời