Sáng nay (3/6), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Phí (huyện Chư Păh) để nắm tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Theo báo cáo của xã Ia Phí, trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy được hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn cao, chiếm 17,6% với 313 hộ; hộ cận nghèo chiếm hơn 22% với gần 400 hộ; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 19 triệu đồng/năm; hiện xã mới chỉ có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.
Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên băn khoăn khi mà xã Ia Phí là một xã thuần nông, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện về đất đai, giao thương tương đối thuận lợi; ngoài ra, khoảng 3% dân số tham gia làm công nhân ở các nông trường cao su song tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương còn rất cao. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền xã cần làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân và đặt ra mục tiêu cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Bây giờ mình phải khắc phục tâm lý tự ti, và nhất là trông chờ ỉ lại trong đồng bào của chúng ta; lúc nào cũng mong muốn, mong chờ sự hỗ trợ của cấp trên để có cuộc sống từng ngày thôi chứ không tính toán cho cuộc sống lâu dài. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí đặt vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ này; dù đại hội rồi nhưng năm 2022, 2023 phải có mục tiêu cụ thể và gắn với chỉ tiêu nghị quyết trong đại hội chi bộ các thôn, làng sắp tới về chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cận nghèo và phải quyết tâm thực hiện. Chứ không quyết tâm, không đặt ra một ý chí tiến thủ mới thì rất khó thực hiện. Muốn làm được việc này thì cán bộ, đảng viên, công chức của chúng ta ngoài thời gian làm công tác chuyên môn thì phải xuống tận các thôn, làng để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ đến từng hộ dân để bà con biết cách làm ăn và nâng cao đời sống.”
Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã cần chú trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai; quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, nhận thức cho bà con; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao hiểu biết về tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để các thế lực thù địch móc nối, xâm nhập vào địa bàn. Về vấn đề đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Ia Phí tiếp tục tăng cường củng cố, phát huy vai trò của hệ thống chính trị; trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vì sự phát triển chung của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Ia Phí, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn của tỉnh cùng với huyện Chư Păh xem xét tháo gỡ cho địa phương.
Trước khi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Phí, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5/2022 của Chi bộ làng Kênh (xã Ia Phí, huyện Chư Păh).
Qua dự sinh hoạt và nắm bắt thêm tình hình trong làng, phát biểu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá buổi sinh hoạt của Chi bộ làng Kênh đã có sự chuẩn bị chu đáo song công tác điều hành cần có sự phân nhiệm rõ ràng. Qua đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ làng Kênh cần nắm vững tình hình đời sống trong Nhân dân vì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong làng còn cao. Trong 146 hộ của làng thì có 45 hộ nghèo, 67 hộ cận nghèo; nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở, thiếu đất sản xuất. Do đó, Chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục động viên bà con dân làng tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo một cách thực chất để xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Trong đó, 6 đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu để bà con noi theo. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động bà con không tin, không theo các thế lực thù địch, giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng làng Kênh trở thành làng kiểu mẫu ở địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới để thành lập được chi ủy trong nhiệm kỳ tới; qua đó, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và của hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Chi bộ làng Kênh cần chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội chi bộ và bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025./.
Đức Hải – R’Piên