Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm việc với hệ thống chính trị làng Đê Kôn, xã Hra, huyện Mang Yang

Cập nhật 06/2/2020, 18:02:42

Hệ thống chính trị các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cuộc sống của nhân dân, phải luôn sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, tìm được lời giải bài toán giúp dân thoát nghèo, cải thiện đời sống… đó là thông điệp đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục đưa ra tại buổi làm việc với hệ thống chính trị làng Đê Kôn, xã Hra, huyện Mang Yang vào sáng ngày 6/2.

 Cách trung tâm xã Hra 7 km, làng Đê Kôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, nằm trên đỉnh núi, đường giao thông đến làng rất cách trở, vào mùa mưa xe ô tô không thể đến được, các hoạt động giao thương bị tạm ngưng. Làng có 53 hộ, 236 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Bahnar,hiện 40% hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đặt vấn đề, mặc dù đường giao thông cách trở nhưng nhân dân trong làng Đê Kôn có đủ đất sản xuất (bình quân mỗi hộ gần 3 ha), có nguồn lao động nhưng tại sao nhiều hộ chưa thoát được đói nghèo, hệ thống chính trị của huyện Mang Yang, xã Hra cần phải thực sự trăn trở và sớm có câu trả lời bằng những giải pháp cụ thể.

Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Toàn làng có 142 ha đất sản xuất, bình quân mỗi hộ có gần 3 ha. Có đất sản xuất, có nguồn lao động, có tư liệu sản xuất là đất nhưng tại sao nhiều hộ vẫn còn nghèo. Trong 142 ha đất sản xuất, có 68 ha lúa nước nhưng sao lại đói… Đề nghị huyện, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân làng Đê Kôn thoát nghèo. Huyện cũng cần phải suy nghĩ vì sao trong huyện còn nhiều làng nghèo?Huyện, xã cần tính toán phát triển loại cây trồng nào, nuôi con gì để mang lại hiệu quả cao ở làng Đê Kôn”.

Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chỉ đạo hệ thống chính trị huyện Mang Yang và xã Hra cùng với thực hiện các giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thì cần tuyên truyền, vận động người dân làng Đê Kôn mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Đồng chí nhấn mạnh: “Hệ thống chính trị của làng, của xã và huyện tuyên truyền vận động 100% người dân trong làng vay vốn từ ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo; đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Qua tìm hiểu thì nhiều hộ nghèo chưa vay vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo. Đó là một phần trách nhiệm của hệ thống chính trị”.

Qua tìm hiểu thực tế tại làng Đê Kôn và tại một số địa phương khác, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu hệ thống chính trị huyện Mang Yang và xã Hra phải gần dân, sát dân, sâu sát với cơ sở, nhất là ở những vùng khó mới giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong thực tiễn cuộc sống và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí chỉ đạo: “Cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân. Gần dân, sát dân là một phương châm của Đảng, Nhà nước ta; phải tăng cường đi cơ sở, sâu sát với cơ sở. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết chỉ cần một đoạn dây điện nối từ nhà rông đến phòng học mầm non trong làng Đê Kôn nhưng 3 năm nay vẫn chưa làm được. Phải học thuộc lòng 10 thay đổi nếp nghĩ, 10 thay đổi cách làm theo cuộc vận động của Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai để hướng dẫn nhân dân thoát nghèo; đối với nhân dân cũng vậy”.

Về những đề xuất, kiến nghị của nhân dân làng Đê Kôn, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo huyện Mang Yang sớm đề xuất tỉnh xem xét đầu tư xây dựng 3/7 km đường giao thông từ trung tâm xã Hra đến làng Đê Kôn đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại và cản trở phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đất ở, phát triển giáo dục tại làng. Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên nhân dân làng Đê Kôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời