Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước giai đoạn 2017 – 2030 và kế hoạch của Tỉnh về chiến lược phát triển du lịch trên địa bàn, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 3, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra thực địa, khảo sát tình hình và làm việc với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển du lịch. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, huyện Kbang và thị xã An Khê.

Từ Trụ sở của Khu bảo tồn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đi bộ hàng chục km đường rừng núi, sông suối để kiểm tra, khảo sát thực địa và khám phá cảnh trí hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng, sông thác, tìm hiểu hiểu về sự đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cơ bản nằm ở giữa khu rừng nguyên sinh rộng 200.000 ha của 4 tỉnh là Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định; trong đó ở Gia Lai có Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Lâm trường Trạm Lập rộng khoảng 80.000 ha. Riêng Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng được giao quản lý, bảo vệ gần 15.500 ha rừng đặc dụng, với độ che phủ đến nay đã xấp xỉ 99,5%. Đây là khu rừng có giá trị đặc biệt về khoa học với hệ sinh thái đa dạng và là nơi lưu trữ, bảo tồn các giá trị sinh học của các hệ động thực vật, thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đến tham quan và nghiên cứu; đồng thời nơi đây còn chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tìm hiểu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên. Theo thống kê, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng có 546 loại thực vật bậc cao; trong đó có 18 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Đối với hệ động vật có 392 loài, gồm có 62 loài thú, 169 loài chim và 161 loài bướm; trong đó có 31 loài thú và chim được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 29 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái thì Kon Chư Răng còn được thiên nhiên ban tặng nhiều vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ; nhất là hệ thống thác nước được xếp vào bậc nhất quốc gia, trong đó có 12 ngọn thác có độ cao từ 10m trở lên, đặc biệt có thác 50 (hay còn gọi là thác Chim Én) có độ cao 54 m, ngọn thác này đẹp và hùng vĩ đến kinh ngạc, là đích khám phá buộc phải có trong hành trình của du khách khi đến với Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chơ Răng và được các chuyên gia quốc tế hàng đầu đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp nhất Châu Á. Ở đây còn có khoảng trên 2000 ha rừng lá kim, chủ yếu là thông tự nhiên, nhiều du khách và các nhà khoa học Châu Âu đến đây đã thốt lên rằng: Đây là hình ảnh của đất nước họ cách đây 400 năm về trước. Ngoài ra, theo nghiên cứu của các nhà khoa khọc trong và ngoài nước thì ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng còn hội tụ đủ các tiêu chí của 1 di sản thiên nhiên, địa chất và môi trường; đặc biệt, nơi đây còn có những lớp đá tối cổ của trái đất với niên đại từ 1,4 đến 2,5 tỷ năm. Vì vậy các tổ chức chuyên ngành quốc tế và giới khoa học trong và ngoài nước đã và đang nghiên cứu, đưa Kon Chơ Răng vào hệ thống khu vực sinh quyển thế giới.
Qua làm việc và kiểm tra khảo sát thực địa, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đánh giá rất cao về sự đa dạng sinh học và tiềm năng du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng phải nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh để tỉnh đề nghị với bộ, ngành liên quan và Chính phủ, để quốc tế sớm công nhận Kon Chơ Răng và vùng lân cận trở thành vùng sinh quyển thế giới, nếu làm được điều này thì không chỉ có lợi cho ngành du lịch của tỉnh mà có lợi ích to lớn cho du lịch quốc gia. Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai xây dựng Quy hoạch chi tiết phát triển các điểm du lịch ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; đồng thời phối hợp với Hiệp hội Du lịch Gia Lai tham mưu cho Tỉnh về chiến lược xây dựng các sản phẩm du lịch, khai thác và phát triển du lịch ở đây; chỉ đạo, hướng dẫn cho huyện Kbang và thị xã An Khê sớm triển khai xây dựng và tạo ra các sản phẩm du lịch để phục vụ cho du khách, nhằm từng bước hình thành điểm du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh và sinh thái, cộng đồng ở khu vực phía Đông của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho tỉnh phương án làm các trục tuyến giao thông trong Khu bảo tồn trên cơ sở các đường mòn, đường lâm nghiệp đã có trước đây, nhưng không để tác động đến tài nguyên, môi trường sinh thái rừng, để vừa tạo điều cho việc tuần tra bảo vệ rừng được tốt hơn, vừa tạo thuận lợi cho du khách đi lại bằng các phương tiện thô sơ như: xe máy, ngựa thồ khi đến tham quan khám phá Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chơ Răng. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Bảo tồn, các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để làm tốt việc bảo vệ rừng, nhất là ở các khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ rừng , nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc săn bắn trong khu bảo tồn; chú trọng việc lưu giữ và phát huy những vẻ đẹp và sự đa dạng về sinh học của Khu bảo tồn thiên thiên Kon Chư Răng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Thiên nhiên đã ưu đãi cho địa phương những vùng sinh thái đặc sắc như Kon Chơ Răng, Kon Ka Kinh v.v… Vậy tại sao du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các loại hình du lịch khác vốn là thế mạnh của tỉnh lại chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Vấn đề là các sở ngành liên quan, các địa phương và những người làm du lịch phải thực sự tâm huyết với làm du lịch-một ngành kinh tế mũi nhọn; phải thật sự năng động, sáng tạo. Trong quá trình triển khai nếu vướng mắc ở chỗ nào, cấp nào, quy định gì thì cần linh hoạt tìm cách tháo gỡ, tránh tình trạng thấy khó khăn, vướng mắc thì chỉ biết ngồi một chỗ kêu ca, phàn nàn. Bộ Chính trị đã có nghị quyết về phát triển du lịch quốc gia trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh cũng đã có nghị quyết, kế hoạch về phát triển du lịch; vấn đề là các ngành, các địa phương phải quyết liệt hơn, năng động hơn để triển khai phù hợp và sáng tạo các nghị quyết đó. Làm sao để Gia Lai nói chung, Kon Chơ Răng-KBang-An Khê trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Muốn được vậy cũng cần phải quan tâm hơn đến công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương. Trên cơ sở chuyến công tác này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, đối với Tỉnh sẽ có sự hỗ trợ về kinh phí để đầu tư kết cấu hạ tầng cho du lịch, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư làm du lịch theo hình thức xã hội hóa để đẩy mạnh phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và của địa phương.
Huy Cường, Đức Hải