Bí thư chi bộ giỏi dân vận.

Cập nhật 14/2/2017, 08:02:39

 Với suy nghĩ, bản thân mình phải gương mẫu, làm tốt nhiệm vụ thì mới vận động được nhân dân đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Duy Cường, hiện đang là bí thư chi bộ 1, thị trấn Phú Hòa đã trở thành một trong những điển hình gương mẫu trong phong trào dân vận tại địa phương. Đây chính là nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn .

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, thị trấn Phú Hòa-huyện Chư Pah từ tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Duy Cường luôn trăn trở với những cách thức, giải pháp để làm sao chi bộ đảng xứng đáng với vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo khu dân cư trở nên thực sự vững mạnh.

Xác định kinh tế mũi nhọn của vùng là phát triển thương mại, dịch vụ; cùng với đó khai thác tiềm năng đất đai để phát triển nông nghiệp với các mô hình cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao kết hợp với chăn nuôi xa khu dân cư, ông đã vận động các hộ dân áp dụng khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt bền vững. Cùng với đó là mở các dịch vụ khai thác lợi thế vùng trung tâm để tăng thu nhập.

Vũ Đình Tứ, chi bộ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Mình là đảng viên trẻ trong chi bộ, thực hiện theo Nghị quyết của Chi bộ, cùng với sự động viên, khích lệ của đồng chí bí thư, mình cũng có mở dịch vụ để vợ con cùng làm ăn, có thêm thu nhập. Cùng với đó, trồng thêm ít cà phê, hồ tiêu để kinh tế được bền vững”.

Chi bộ 1, thị trấn Phú Hòa hiện có 19 đảng viên, hầu hết đều đã có những cách làm kinh tế hiệu quả. Nhờ mạnh dạn đầu tư làm kinh tế hiện trong tổ đã có 70/ 130 hộ tham gia phát triển dịch vụ, thương mại. Cùng với đó, tổ có gần 80 ha cây trồng nông nghiệp như hồ tiêu, cà phê, cao su, chanh dây…Riêng bản thân ông Nguyễn Duy Cường, không chỉ hết lòng vì sự phát triển của tổ dân phố, ông còn trở thành điển hình trong làm kinh tế với mô hình trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao kết hợp chăn nuôi heo sạch. Hiện tại, mô hình 3 ha cà phê, 1 ha hồ tiêu cùng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo sạch với quy mô trên 200 con heo thịt , cho gia đình ông nguồn thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng. Phương châm của người bí thư này là bản thân mình phải làm kinh tế thật giỏi thì mới vận động được người dân làm theo mình để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như thực hiện những chủ trương mà Đảng ủy, chính quyền địa phương đề ra.

Bà Ngụy Thị Loan, Phó Bí thư chi bộ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện ChưPăh, Gia Lai nhận xét: “Tôi và đồng chí Cường có thời gian cùng làm việc khá lâu rồi. Chúng tôi cảm thấy rất tin tưởng vì cách làm mạnh dạn, quyết đoán và hết lòng vì công việc của đồng chí. Nhờ có sự nhanh nhạy của đồng chí mà tổ dân phố nhiều năm liền đều có thành tích cao trong các phong trào thi đua cũng như xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Ông Nguyễn Duy Cường, Bí thư Chi bộ 1, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Bản thân mình thì nghĩ rằng phải làm thật tốt cương vị thì nói người ta mới nghe. Cùng với đó, mọi chủ trương, chính sách đưa ra phải dựa trên lợi ích của người dân trước đã. Vì thế nói gì họ cũng hưởng ứng thôi”.

 Tổ dân phố 1, hôm nay đã và đang có những bước phát triển bền vững, xứng tầm với trung tâm của thị trấn Phú Hòa. Kinh tế ổn định, an ninh trật tự luôn được giữ vững, người dân yên tâm với định hướng phát triển của cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương trong công cuộc đổi mới. Sự chuyển biến tích cực này, có vai trò “cánh chim đầu đàn” của ông Nguyễn Duy Cường, người bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì đời sống người dân./.

Minh Lý, Mạnh Hà.

 

Trả lời