Bí đỏ Kông Chro được mùa, được giá

Cập nhật 05/4/2016, 14:04:48

Sau thất bại của vụ dưa hấu và bí đao xanh cách đây khoảng 1 tháng bởi giá quá thấp, hiện bà con nông dân trồng bí đỏ trên địa bàn huyện Kông Chro đang phấn khởi vì giá bí cao và năng suất bí cũng đạt khá.   

 

Chỉ chuyên trồng bí đỏ, vụ bí năm vừa rồi anh Trương Văn Bình ở xã Sơ Ró, huyện Kông Chro đã bỏ ra hơn 60 triệu đồng để đầu tư cho 1,3ha bí đỏ của gia đình. Với những người nông dân như anh, số tiền này không phải là ít bởi sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân lâu nay hầu như phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và giá cả thị trường, mà nếu không may thì xem như một mùa vụ thất bại. Thế nhưng may mắn vụ bí đỏ năm nay, vào thời điểm gia đình thu hoạch, giá bí cao nên lợi nhuận thu được cũng khá.   

Anh Bình cho biết: “Nói chung cây bí này trước trồng thì thời tiết thuận lợi hơn nhưng giá cả bấp bênh, còn bây giờ thời tiết khắc nghiệt hơn. Nói chung cây bí này cũng khó trồng. Chi phí cho 1ha khoảng 50 triệu, 01ha nếu trồng đạt thì khoảng 15 tấn nhưng như em đây thì trồng cũng chưa đạt lắm. Nói chung giá cả 4.000-5.000đồng/kg thì cũng được”.

Hiện tại giá bí đỏ tại huyện Kông Chro được thương lái mua tại ruộng với giá 5.500đồng/kg. Với mức giá này, so với cùng thời điểm của năm ngoái thì cao hơn gấp đôi và nếu năng suất đạt khoảng 11 tấn/ha thì người trồng bí lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, bí cũng là loại cây cần khá nhiều nước, và nếu tình hình nắng hạn cứ kéo dài như thời gian qua thì khó khăn với nông dân là điều khó tránh khỏi và cần những giải pháp từ ngành chuyên môn, chính quyền địa phương lẫn sự hỗ trợ của nhà nước. 

Ông Võ Văn Hưng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Vấn đề giá thì phụ thuộc thị trường cho nên khó có khả năng kiểm soát và điều tiết được. Đây cũng là cái khó khăn lớn mà nhà nước cần có chính sách về bảo hiểm nông nghiệp cũng như là các cơ quan chức năng cấp trên cần có định hướng và cũng cần có những hợp đồng bao tiêu sản phẩm, những đơn vị có đầu mối; điều đó giúp cho nông dân người ta an tâm sản xuất, đảm bảo cho phần thu để mà đảm bảo cho lợi nhuận cân đối giữa đầu ra-đầu vào giúp nông dân ổn định”.

Là một trong những loại cây trồng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng hạn, và với kinh nghiệm của bà con nông dân thì năng suất bí ở huyện Kông Chro những năm gần đây cũng đạt khá. Nhưng trên thực tế với nông dân, điều cần và quan trọng nhất vẫn là sự ổn định của đầu ra đối với bất kỳ một sản phẩm nông sản nào, trong đó có bí đỏ nhằm đảm bảo kinh tế cho nông dân và sự phát trển bền vững của ngành nông nghiệp./.  

Mỹ Tiến – Thiên Thanh -Đặng Trà – Duy Linh

Trả lời