Trong năm học 2016 – 2017, tổng số học sinh tham gia BHYT của thị xã AyunPa là 80,86% , là 1 trong 3 địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp nhất. Chính vì vậy, bước vào năm học 2017 – 2018, BHXH thị xã Ayun Pa đã chủ động phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

Thị xã Ayun Pa có tỷ lệ người DTTS là 49%, theo quy định hiện nay các em học sinh tại các phường trên địa bàn không còn thuộc diện được nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Số đối tượng này do điều kiện kinh tế chưa cao cùng với việc chưa hiểu được lợi ích của BHYT nên không mấy mặn mà với việc cho con em mình tham gia BHYT.
Thầy giáo Phùng Nhật Trọng , Bí thư đoàn trường THPT Lê Thánh Tông cho biết: “Năm nay nhà trường sẽ cố gắng đạt được tỷ lệ mua bảo hiểm ở mức cao thì để mua được ở mức cao như thế thì cần có nhiều biện pháp để tuyên truyền cho phụ huynh hiểu. Về mức đóng bảo hiểm thì nhà trường năm học 2017 – 2018 sẽ huy động phụ huynh học sinh sẽ mua bảo hiểm ở 12 tháng”.
Bước vào năm học 2017 – 2018 với mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT; BHXH thị xã Ayun Pa đã phối hợp với Phòng GD & ĐT và các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền về quyền lợi và lợi ích của BHYT tới phụ huynh, học sinh thông qua các buổi họp đầu năm học. Đồng thời, BHXH thị xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện BHYT học sinh tại các trường, kịp thời chấn chỉnh những sai sót. Bên cạnh đó, với nguồn chi phí được trích lại từ BHYT học sinh, BHXH thị xã yêu cầu các đơn vị trường học nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn tới công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
Thầy Nguyễn Đức An, Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa cũng cho biết: “Phải nói rằng trong những năm học vừa qua thì nhà trường cũng tập trung chú trọng về việc hỗ trợ cho học sinh. Với số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu thì nhà trường đã trang bị các thiết bị, dụng cụ y tế cũng như thuốc men phục vụ sơ cứu, ban đầu. Số lượng học sinh ở trường tương đối đông, đóng BHYT nên nhà trường cũng quan tâm trong việc hợp đồng với nhân viên y tế để thực hiện việc chăm sóc cho các em”.
Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc BHXH thị xã Ayun Pa cho biết: “Thị xã Ayun Pa đã phối hợp với Phòng GD&ĐT triển khai chỉ đạo xuống các trường tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh về chính sách BHYT, khẳng định BHYT học sinh là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật và chỉ đạo giao chỉ tiêu tham gia BHYT cho từng trường và xem kết quả triển khai của các trường là một công tác đánh giá thi đua hàng năm” .
Tham gia BHYT, học sinh không chỉ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, được chia sẻ nếu chẳng may bệnh tật, bị thương tích mà các trường còn có thêm nguồn kinh phí để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Và với sự nỗ lực của BHXH thị xã cũng như các đơn vị có liên quan, tin rằng trong năm học 2017 – 2018 này số lượng học sinh tham gia BHYT ở thị xã Ayun Pa sẽ tăng hơn năm học trước./.
Linh Chi, Viễn Khánh