BHXH tăng cường đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Cập nhật 07/12/2016, 08:12:29

Đơn vị sử dụng lao động nợ đọng, trốn đóng, thậm chí trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã không còn là chuyện hiếm thấy ở tỉnh Gia Lai. Có nơi nợ đọng vài tháng, thậm chí nợ dai dẳng từ năm này sang năm khác, mặc dù hàng tháng vẫn trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN.

 Để hạn chế tình trạng này, cơ quan BHXH tỉnh và Liên Đoàn lao động tỉnh đã ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH – BHYT và bước đầu có những hành động thiết thực giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

7-12-baohiem

Theo nội dung ký kết, BHXH tỉnh và Liên đoàn lao động sẽ phối hợp với nhau trong công tác thanh, kiểm tra cũng như khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH. Cụ thể, BHXH có trách nhiệm cung cấp danh sách, hồ sơ cần thiết của các đơn vị nợ tiền BHXH cần phải khởi kiện cho Liên đoàn lao động. Về phía tổ chức Công đoàn, sẽ cung cấp cho BHXH tỉnh, huyện danh sách đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị bị khởi kiện để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và việc áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với đơn vị sử dụng lao động; các thông tin về kết quả khởi kiện.

Ông Đoàn Ngô, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với bảo hiểm xã hội và công đoàn cùng chung 1 mục đích đó là phục vụ người lao động . Trong thời gian vừa qua BHXH và Liên đoàn lao động tỉnh đã có nhiều phối hợp trong đề xuất giải pháp và các cơ chế chính sách để phục vụ cho người lao động . Đã phối hợp với nhau trong việc tuyên truyền người lao động tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức thực hiện các chính sách về BHXH. Đồng thời chúng tôi cũng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thanh tra giám sát việc thực thi, thông tin cho nhau biết về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh’.

Mới đây nhất BHXH tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ 02 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài cho Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện khởi kiện ra tòa là Công ty cổ phần Sông Đà 3 với 454 lao động và Công ty cổ phần Đông Hưng với 20 lao động. Đây là 02 trường hợp đầu tiên cơ quan BHXH tỉnh chuyển hồ sơ cho Liên đoàn Lao động tỉnh. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang tiến hành rà soát lại thông tin và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện để nộp cho toà án vào trung tuần tháng 12.

Về vấn đề này ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: “Đây là một trong những việc làm thường xuyên của ngành bảo hiểm cũng như của liên đoàn lao động tỉnh vì chức năng của liên đoàn lao động tỉnh là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức người lao động, trong đó có có 3 chế độ quan trọng là BHXH, BHYT,BHTN đây là những trụ cột chính đối với người lao động. Hàng năm Liên đoàn lao động có xây dựng kế hoạch tăng cường giám sát và phản biện xã hội theo quyết định 217 của Bộ chính trị, cũng như tuyên truyền cập nhật những thông tin cần thiết đến doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được những quyền lợi và chế độ của mình. Hàng năm cử cán bộ tham gia các đoàn để đi thu nợ doanh nghiệp

Để giảm thiểu tình trạnh các doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN thì một trong những giải pháp hữu hiệu là khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH ra trước tòa án. Hy vọng rằng với sự quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm giữa công đoàn, cơ quan BHXH, Tòa án Nhân dân, trong thời gian tới sẽ làm tốt công tác giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo cho người lao động được hưởng đúng những quyền lợi chính đáng của mình./.

Linh Chi, Ksor Tuối, Minh Vũ

Trả lời