Đứng chân trên địa bàn phường Yên Thế, TP Pleiku, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện quân y 15 thuộc Binh đoàn 15 đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc Việt Nam, tập trung nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển, trưởng thành của Binh đoàn 15 Anh hùng.

Từ một cơ sở y tế ngày đầu mới thành lập với cơ sở vật chất, trang thiết bị rất thấp kém, lạc hậu; đội ngũ y- bác sỹ thiếu trầm trọng, đến nay Bệnh viện Quân y 15- Binh đoàn 15 đã tạo dựng cơ sở khang trang với qui mô lớn, được xếp hạng Bệnh viện loại 2, đảm nhận tốt công tác thu dung, khám và điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn Binh đoàn và nhân dân trên địa bàn.
Đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện và các bệnh xá trong Binh đoàn có nhiều tiến bộ vượt bật về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và y đức. Tõ chç toµn Binh ®oµn chØ cã 03 b¸c sü, ®Õn nay ®· cã h¬n 30 b¸c sü, trong ®ã hơn 10 bác sỹ cã tr×nh ®é chuyªn khoa cÊp I, 06 b¸c sü ®îc công nhận ThÇy thuèc ¦u tó. 100% bÖnh x¸ ë c¸c c«ng ty ®· cã b¸c sü ®¶m tr¸ch bÖnh x¸ trëng, cã bÖnh x¸ cã 02 b¸c sü.

Hiện nay, cơ sở vật chất của Bệnh viện rất khang trang và kiên cố với 1 khu nhà 6 tầng và 1 khu nhà 2 tầng phục vụ công tác thu dung, khám và điều trị bệnh với tổng diện tích gần 10.000m2, tổng số 150 giường bệnh. Ngoài các trang thiết bị y tế được đầu tư mua sắm từ trước, hiện Bệnh viện được nâng cấp và trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như máy nội soi dạ dày tá tràng, nội soi đại tràng, nội soi tai mũi họng; máy Monitoring, điện tim 6 cần, máy giúp thở, máy X quang thế hệ mới, máy siêu âm màu…
Trước đây chỉ một trường hợp viêm ruột thừa cũng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì đến giai đoạn 1995-2005 nhiều ca bệnh nặng như gãy xương đùi, xương cẳng chân, chấn thương vỡ lách, vỡ gan, viêm phúc mạc, u xơ tử cung, bướu cổ v.v… đều được phẫu thuật thành công tại bệnh viện. Giai đoạn 2005 đến nay, công tác thu dung, khám và điều trị bệnh của Bệnh viện tiếp tục có những bước tiến mới, tạo sự tin tưởng, hài lòng đối với bệnh nhân….

Qua trao đổi ông Vũ Nhậm Năm-xã IaSao, huyện Iagrai, Gia Lai chia sẻ: Khi vào bệnh viện này, bệnh của tôi rất nặng, sức khỏe giảm sút nhưng được các y bác sỹ ở đây tận tình chăm khóc, khám chữa bệnh nên hiện nay sức khỏe của tôi có nhiều chuyển biến tốt
Hàng năm, Bệnh viện quân y 15 thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch về thu dung, khám và điều trị bệnh; tỷ lệ sử dụng giường bệnh; khám, chữa bệnh ngoại trú cũng như các chỉ tiêu về cận lâm sàng đều đạt cao. Trung bình năm năm, tỉ lệ sử dụng giường bệnh đạt 142%. Các chỉ tiêu về phẫu thuật, xét nghiệm về sinh hóa, huyết học, ký sinh trùng đều tăng mạnh. Các ca phẫu thuật hàng năm đều tăng từ 120 đến 150 ca.

Nhiều kỹ thuật trước kia bệnh viện không làm được nhưng nay đã làm và làm tốt như mổ lấy thai, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phụ khoa, tai mũi họng, chẩn đoán và điều trị, lọc màng bụng. Nhiều kỹ thuật mới về cận lâm sàn và chẩn đoán hình ảnh cũng được thực hiện đạt kết quả tốt tại Bệnh viện như siêu âm điện tim, điện não, xét nghiệm sinh hóa tự động, chụp CT scanne… Với những bước tiến vượt bật, Bệnh viện quân y 15 đã từng bước khẳng định uy tín và chất lượng khám, chữa bệnh.
Đại tá-Bác sỹ Lê Văn Lâm- Giám đốc Bệnh viện quân y 15- Binh đoàn 15 cho biết: Để có được kết quả cao trong công tác khám và điều trị bệnh, Bệnh viện luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; triển khai nhiều biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sỹ, duy trì nghiêm thực hiện y đức, đẩy mạnh các phong trào thi đua…
Không chỉ làm tốt công tác thu dung, khám và điều trị bệnh tại đơn vị mà Bệnh viện quân y 15 còn tích cực hỗ trợ y tế tuyến dưới trong Binh đoàn. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh xá quân dân y của Binh đoàn cùng ngành y tế địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình Quân dân y kết hợp trên đia bàn Binh đoàn đứng chân.
Bình quân mỗi năm, Bệnh viện tổ chức từ hai đến ba đợt khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà mỗi đợt cho hàng nghìn lượt người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện cùng cán bộ, y bác sỹ, nhân viên các trạm xá trong Binh đoàn thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống vệ sinh, “ăn chín uống xôi”; đồng thời tư vấn sức khỏe, hướng dẫn bà con biết cách phòng bệnh.
30 năm xây dựng và trưởng thành đánh dấu những bước tiến dài với những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào của Bệnh viện Quân y 15- Binh đoàn 15. Liên tục trong nhiều năm liền Bệnh viện được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Quân y 15 có sự phát triển trên nhiều mặt; luôn nỗ lực phấn đấu để làm tốt công tác khám và điều trị bệnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Binh đoàn.
Tự hào với những thành tích vẻ vang trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ y bác sỹ Bệnh viện quân y 15 nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo uy tín và địa chỉ tin cậy trong công tác thu dung, khám và điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong Binh đoàn và nhân dân trên địa bàn, góp phần tô thắm truyền thống Binh đoàn 15 anh hùng./.
Hà Đức-R’Piên-Văn Thiền (BĐ 15)