Bệnh viên Quân y 15 không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh

Cập nhật 28/2/2023, 07:02:44

Để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 15 thuộc Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo; nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế trong đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiệu quả hoạt động của Bệnh viên Quân y 15 đã đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trong tỉnh Gia Lai.

Đứng chân trên địa bàn phường Yên Thế, TP. Pleiku, nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện Quân y 15 là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc Binh đoàn 15 và Nhân dân trên địa bàn. Được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 quan tâm đầu tư đúng mức, cơ sở vật chất của Bệnh viện Quân y 15 ngày càng khang khang và có hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại như các loại máy: CT Scanner 128, X.quang KTS, phẫu thuật nội soi, xét nghiệm sinh hóa, khu phòng mổ. Hiện Bệnh viện có trên 170 cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế; 17 khoa, ban với các chuyên ngành: Nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa (Mắt, Tai, Mũi, Họng, Răng, Hàm, Mặt), sản phụ khoa, hồi sức cấp cứu, y học cổ truyền và phục hồi chức năng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo những đột phá về nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Cùng với phát huy tốt hiệu quả sử dụng của các loại máy móc, trang thiết bị y tế, Bệnh viện đã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế giàu y đức, luôn tâm huyết với nghề; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; đặc biệt là chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sỹ trẻ.

 Bác sỹ Đoàn Thị Hằng,  Khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 cho biết: “Là bác sỹ trẻ, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi anh chị đi trước kết hợp với rèn luyện, tu dưỡng, cập nhật kiến thức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn”.

Đại úy, bác sỹ Phạm Hoài Nam, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 cho biết: “Được Bệnh viện quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực, bản thân tôi đã được đào tạo chuyên khoa. Hiện nay, Khoa đã phát triển được một số kỹ thuật như có thể mổ nội soi để nâng cao chất lượng điều trị bệnh cho bệnh nhân”.

Bệnh viện Quân y 15 còn tăng cường hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Nhi TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175… nhằm được hỗ trợ, chuyển giao những tiến bộ của khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến. Đơn vị đang triển khai nghiên cứu 05 đề tài khoa học, gồm: “Khảo sát hiệu quả điều trị giảm đau của Diclofenac và phối hợp Paracetamol với diclofenac trên sản phụ sau sinh mổ”; “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue”;  “Nghiên cứu mổ lấy thai”; “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, XQ KTS trên bệnh nhân phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm – lệch gần”; “Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Quân y 15”. Thông qua đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, cung ứng các dịch vụ y tế tốt vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vừa giảm chi phí cho người bệnh.

Bà Lê Thị Phú, xã Ia Bă, huyện Ia Grai bày tỏ: “Bệnh viện khang trang, sạch sẽ, chất lượng phục vụ tốt; y bác sỹ tận tình, chu đáo; người dân rất yên tâm”.

Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân An, Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 cho biết: “Về đội ngũ nguồn nhân lực, Bệnh viện xác định bác sỹ là trụ cột. Thuận lợi của Bệnh viện là có nhiều bác sỹ, chủ yếu là bác sỹ trẻ, những bác sỹ vừa được đào tạo trên ghế nhà trường, có trình độ chuyên môn tốt, cập nhật thường xuyên kiến thức và nhiệt tình trong công việc. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã nghiên cứu, sắp xếp công việc đúng sở trường và năng lực chuyên môn của từng bác sỹ và tiến hành cử đi đào tạo, cập nhật kiến thức liên tục; xác định các mũi nhọn của đơn vị để cử bác sỹ đi đào tạo, sau khi đào tạo trở về Bệnh viện, các bác sỹ đã làm chủ các máy móc, trang thiết bị hiện đại”.

Bệnh viện Quân y 15 đã tham mưu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đầu tư để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 11 Bệnh xá tại các đoàn kinh tế, các công ty trực thuộc Binh đoàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các đơn vị và Nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống các loại dịch bệnh tại nhiều địa phương như dịch Covid-19, sốt xuất huyết. Bệnh viện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân./.

 Hà Đức, R’Piên

Trả lời