Bệnh viện quá tải do gia tăng bệnh nhân viêm đường hô hấp

Cập nhật 22/10/2023, 12:10:45

Đã gần 2 tháng nay, Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, TTYT Tp. Pleiku luôn trong tình trạng quá tải do bệnh nhân viêm đường hô hấp nhập viện gia tăng. Chính vì số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú nhiều nên số giường thực kê không đáp ứng đủ công tác điều trị.

Trong số gần 100 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, TTYT Tp. Pleiku thì có tới 70% bệnh nhân viêm đường hô hấp, số còn lại là bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Chị Trần Thị Trang – TP. Pleiku nói “Tới thời điểm giao mùa tôi lên cơn khó thở lắm, làm cho mình nghẹt và đờm lên ghê lắm.”

 

Bà Phạm Thị Sinh Chinh – TP. Pleiku – Người nhà bệnh nhân chia sẻ “Tối cháu nó ngủ ho nhiều, khó thở nên phải đưa cháu lên đây điêu trị.”

Bên cạnh việc gia tăng các bệnh về viêm đường hô hấp thì số ca nhập viện do sốt xuất huyết cũng tăng cao. Đáng lưu ý là hầu hết những trường hợp ở dưới huyện đều lên bệnh viện thành phố để điều trị khiến đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Tp. Pleiku phải tăng ca liên tục để đáp ứng công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.

Bà Hoàng Thị Đoan – Huyện Chư Prông – Người nhà bệnh nhân cho biết “Ở trong đó đông người sốt lắm xuất huyết, siêu vi đông lắm, tôi đưa ông ra đây được gần 1 tuần nay rồi.”

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Oanh – Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết “Nói chung biên chế giường tại khoa là 70 giường nhưng có khi bệnh nhân đông ó khi lên tới 100 bệnh nhân. Nói chung ở đây cũng rất là tận tình, chu đáo. Các điều dưỡng, bác sĩ ở đây phục vụ bệnh nhân dù đông nhưng cố gắng không bỏ sót bệnh và điều trị tích cực cho bệnh nhân.”

Bệnh nhân nhập viện do viêm đường hô hấp bởi thời thiết thất thường không chỉ quá tải tại TTYT Tp. Pleiku mà tình trạng này còn xảy ra tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó, bình quân mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận gần 200 ca dịch bệnh sốt xuất huyết cũng khiến công tác điều trị tại các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn. Để tránh gây quá tải tại các cơ sở y tế, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khi mắc các bệnh thông thường nên điều trị tại tuyến huyện – nơi mình cư trú trước nhằm tránh quá tải tại một số bệnh viện cùng hạng cũng như bệnh viện tuyến trên./.

 

Lệ Xuân – Huy Toàn

Trả lời