Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai ghi nhận số ca chấn thương về mắt trong lao động

Cập nhật 05/11/2024, 10:11:03

Trong quá trình lao động nông nghiệp, có rất nhiều hoạt động, công việc dễ gây các sang chấn đối với mắt, thậm chí để lại những hậu quả khôn lường. Chấn thương mắt trong lao động có thể xảy ra ở mọi thời điểm trong năm, nhưng đối với tỉnh Gia Lai thì thường hay gặp vào các vụ thu hoạch cà phê, cao su.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai đã ghi nhận khá nhiều số ca bệnh lý liên quan đến chấn thương mắt do mất an toàn lao động, nghề nghiệp và thu hoạch mùa vụ. Trong đó số ca viêm kết mạc các loại gần 6200 ca; bệnh mắt tổn thương do hóa chất 26 ca và bệnh đụng dập nhãn cầu, chấn thương lao động là 420 ca. Được biết, những tổn thương ban đầu của mắt thường là trợt xước lớp vỏ bọc nhãn cầu (giác mạc, kết mạc) hoặc tổn thương đụng dập nhãn cầu tuỳ thuộc vào tác nhân và mức độ chấn thương. Các tổn thương trên nếu không được xử lý ban đầu phù hợp hoặc không được khám và điều trị sớm sẽ diễn biến nặng, nhanh chóng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như: viêm loét giác mạc, viêm mủ nội nhãn. Bên cạnh đó, việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn, tốn kém, mất thời gian, song hiệu quả không cao, người bệnh thường bị giảm thị lực ở các mức độ khác nhau, thậm chí phải bỏ nhãn cầu. Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai khuyến cáo trong trường hợp bệnh nhân không may bị chấn thương mắt trong lao động cần phải được xử lý và điều trị bệnh sớm, từ đó hạn chế được phần nào những hậu quả nặng nề do chấn thương về mắt gây ra./.

Lệ Xuân – Minh Trung

Trả lời