Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức Hội thảo điểm lại kết quả nổi bật sau gần một năm đi vào hoạt động

Cập nhật 12/1/2025, 17:01:01

Chiều nay (12/1), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức Hội thảo điểm lại những kết quả nổi bật sau gần một năm đi vào hoạt động. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện, TTYT các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2024, được Bộ Y tế cấp phép hoạt động 300 giường bệnh, phê duyệt 4.815 danh mục kỹ thuật, trong đó có 174 kỹ thuật đặc biệt như: Can thiệp tim mạch, lọc máu, ECMO (tim phổi nhân tạo), thay khớp…

 Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện đã khám ngoại trú cho gần 125 ngàn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trên 18 ngàn lượt và cấp cứu cho trên 9.900 lượt bệnh nhân. Đặc biệt, lượt bệnh nhân từ Campuchia đến khám, chữa bệnh rất đông, chiếm gần 2,14% lượt ngoại trú và 1,56% lượt khám nội trú. Một trong những kết quả nổi bật của Bệnh viện đó là đơn vị đã triển khai được các kĩ thuật chuyên sâu như lọc máu liên tục cấp cứu; lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc; phẫu thuật sọ não gồm: lấy máu tụ dưới màng cứng, ngoài màng cứng, vết thương sọ não, dẫn lưu não thất; cấp cứu – can thiệp tim mạch 24/7 cho 39 ca đã được triển khai thành công can thiệp đặt stent hoặc bóng động mạch vành. Ngoài ra, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai còn thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như: thay khớp háng toàn phần và bán phần; phẫu thuật kết hợp xương dưới màng hình tăng sáng; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước và sau,…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2025, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục tuyển dụng thêm bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh có trình độ chuyên môn cao để mở rộng và phát triển các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Nội tiết, Nội Xương khớp, Nội Hô hấp, Nội Tiêu hóa; Sản Phụ khoa; Ngoại Chấn thương Chỉnh hình; Can thiệp mạch não; Can thiệp mạch tạng; Huyết học Truyền máu,…. đồng thời thường xuyên gửi đội ngũ nhân viên y tế đi đào tạo ở các trường đại học y và các bệnh viện lớn trên cả nước để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân./.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời