Chiều 13/2, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 1 năm hoạt động. Tham dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, PCT. UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM), Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K (Hà Nội).
Sau 1 năm đi vào hoạt động (13/2/2024 – 13/2/2025), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã không ngừng nỗ lực để trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng cao cho người dân. Ôn lại thời điểm đặt nền móng đầu tiên xây dựng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đại diện Bệnh viện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai.
Ông Phạm Văn Học – Chủ tịch HĐTV – Tổng Giám đốc hệ thống Y tế Hùng Vương phát biểu: “Trước hết khi đặt chân vào địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, Bệnh viện mới khởi công nhưng mà thực ra từ năm 2019 chúng tôi đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ trách nhiệm vô tư và trong sáng của các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai, ngành y tế, ngành bảo hiểm cũng như các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Sự giúp đỡ này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền đối với doanh nghiệp mà nó chứa đựng trong đó tỉnh cảm ấm áp. Trong chặng đường phía trước chúng tôi sẽ còn nhiều khó khăn và còn cần có sự hỗ trợ động viên, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, của các nhà khoa học, các anh chị bệnh viện tuyến trên.”
Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận khám ngoại trú 170 ngàn lượt, điều trị nội trú cho trên 16 ngàn lượt bệnh nhân; cấp cứu cho trên 13 ngàn lượt bệnh nhân. Trong đó, số lượt bệnh nhân người Campuchia đến khám và điều trị tại Bệnh viện chiếm tỉ lệ khá cao.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai phát biểu: “Theo đánh giá của ngành thì sự đóng góp của các cơ sở y tế tư nhân không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán quá tải ở bệnh viện công lập mà còn đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thêm lựa chọn cho người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu, toàn diện, góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.”
Chỉ mới trải qua 01 năm đi vào hoạt động, khởi đầu cho một nhiệm vụ rất có ý nghĩa, nhưng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẳng định được vị trí phát triển, thương hiệu Bệnh viện và có được sự tin yêu trong lòng nhân dân tỉnh nhà và được người dân các tỉnh thành trong và ngoài nước biết đến.
Để nâng cao chất lượng khám và điều trị, Bệnh viên Hùng Vương Gia Lai đã không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc y tế tiên tiến như: Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 tesla; Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA); Hệ thống ECMO.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm một năm Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hoạt động, đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh uỷ viên, PCT. UBND tỉnh Gia Lai khẳng định địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển, đồng hành cùng với các bệnh viện công lập thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Qua mô hinh hoạt động của Bệnh viện Hùng Vương ở Đoan Hùng, ngoài trung tâm chính bệnh viện đã có 4 vệ tinh ở xung quanh. Chúng tôi mong muốn ở tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chúng ta sẽ có được những bệnh viện vệ tinh như vậy. Bởi vì địa bàn tỉnh Gia Lai là địa bàn rất là rộng, đứng thứ hai toàn quốc. Do vậy người dân ở các vùng sâu vùng xa khi đến với Bệnh viện Hùng Vương thì tương đối xa, nhất là bệnh nhân Lào và Campuchia. Những khu vực tại Tp. Pleiku như Đức Cơ, Chư Sê, An Khê,…chúng tôi đã giành sẵn quỹ đất để kêu gọi đầu tư và hình thành trung tâm và mong muốn Bệnh viện Hùng Vương sẽ đầu tư những trung tâm vệ tinh như thế này để người dân dễ dàng tiếp cận hơn và kịp thời KCB. Hiện nay trên địa bàn Tp. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung có rất nhiều bệnh viện, nhà nước có, tư nhân có thì tôi mong rằng các bệnh viện tư nhân cũng như bệnh viện nhà nước cùng nhau hợp tác, hỗ trợ nhau trong khám, điều trị để làm sao người dân có dịch vụ KCB tốt nhất.”
Với những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhận được sự tin tưởng và quan tâm của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên cũng như hai nước bạn Lào và Campuchia. Thành tựu đã đạt được trong một năm qua là minh chứng rõ nét về tầm nhìn, sứ mệnh và cam kết của Bệnh viện trong việc mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng