Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đột phá phát triển, ứng dụng kĩ thuật cao

Cập nhật 04/4/2025, 17:04:01

Mặc dù hơn 1 năm đi vào hoạt động (13/2/2024), tuy nhiên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã không ngừng đột phá trong phát triển chuyên môn, các lĩnh vực mũi nhọn, đặc biệt là triển khai liên tục các kĩ thuật chuyên sâu đã kịp thời cứu sống cho rất nhiều bệnh nhân. Đó là minh chứng rõ nét nhất về những bước đi vững chắc của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, chữa trị, cứu chữa người bệnh.

Em Nguyễn Thị Kiều Oanh, 19 tuổi ở huyện Chư Sê bị bệnh Lupus ban đỏ – một căn  bệnh tự miễn gây biến chứng nặng dẫn đến suy thận, tổn thương phổi. Đây là một ca bệnh được cứu sống hi hữu vì bệnh nhân đã 4 lần đặt nội khí quản, rút nội khí quản, ngưng máy thở, chạy thận, phổi tổn thương liên tục. Sau 6 tháng được Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bên cạnh việc triển khai được các kĩ thuật chuyên sâu, điều quan trọng hơn cả đó là đối với mỗi ca bệnh khó, các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhanh chóng đưa ra được những quyết định chính xác, phác đồ điều trị đúng đắn nên đã góp phần rất lớn trong việc cứu sống bệnh nhân.

Chị Hoàng Thị Duyên – Huyện Chư Sê nói: “Tại vì bà sức khỏe quá yếu tưởng không chạy thận được nhưng bác sĩ tư vấn nhiệt tình nên gia đình để cho bà chạy 1 tuần 2 lần. Bữa nay sức khỏe của bà ổn định, đi lại được nên gia đình rất mừng.”

Bác sĩ Lê Thành Vinh – Đơn vị thận nhân tạo, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: “Hiện tại đơn vị thận nhân tạo của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai có 11 máy thận. Trong năm qua đơn vị thận nhân tạo đã triển khai rất nhiều các kĩ thuật chuyên sâu về lọc thận, trong đó chạy thận thường cho khoảng hơn 40 bệnh nhân, chạy thận cấp cứu cho gần 500 lượt, chạy thận lọc máu hấp phụ cho rất nhiều ca nặng như ngộ độc, ong đốt, bệnh lý tự miễn.”

Ở lĩnh vực tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã cấp cứu kịp thời nhiều ca nhồi máu cơ tim cấp, hẹp tắc động mạch vành. Theo đó từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện đã triển khai can thiệp cho gần 70 ca với những mức độ bệnh rất khó, bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc tim, ngưng tuần hoàn và đã được cứu sống.

Bệnh nhân Phan Thanh Đức – TP Pleiku chia sẻ: “Lúc ở nhà tim đau, hồi hộp, nhói; nói chung là cơn đau dữ dội lắm. Tôi vào Bệnh viện Hùng Vương này nhờ sự can thiệp của bác sĩ tôi đã đỡ, chuẩn bị ra viện.”

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khám, chữa bệnh ngoại trú cho gần 200 ngàn bệnh nhân, khám nội trú 19 ngàn trường hợp và điều trị phẫu thuật gần 4.200 ca. Để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, trong thời gian tới Bệnh viện tiếp tục triển khai các kĩ thuật cao đã được Bộ Y tế phê duyệt như: Phẫu thuật thần kinh sọ não; Hồi sức cấp cứu; Tim mạch can thiệp; Chấn thương chỉnh hình và các phẫu thuật phức tạp khác,…Với những mục tiêu cụ thể, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đang dần khẳng định là một trong những bệnh viện uy tín, chất lượng, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân của khu vực Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời