Cùng với việc gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trong những ngày vừa qua, tỉnh Gia Lai cũng đã ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, bệnh nhân chủ yếu ở lứa tuổi từ 0 – 5 tuổi.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 158 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đa phần trẻ mắc bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong. Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quan năm và lây truyền qua đường tiêu hóa, thường bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm. Nhằm ứng phó với các loại dịch bệnh, tránh để dịch chồng dịch gây đổ vỡ cho ngành y tế, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khu khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác./.
Lệ Xuân, Bá Bính