Sau Tết, số trẻ mắc sởi nhập viện đang ở mức cao, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Ngành Y tế dự báo trong những tuần tới số ca mắc sởi sẽ còn tiếp tục gia tăng. Thời tiết giao mùa Đông – Xuân là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển dẫn đến nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là bệnh sởi.
Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai hiện trong tình trạng quá tải. Khoa được biên chế 40 giường bệnh nhưng hiện tại có hơn 120 bệnh nhi mắc sởi đang điều trị, trong đó có khoảng 15 ca nặng. Ngoài những trường hợp chưa đủ tuổi tiêm phòng vắc xin sởi, hầu hết bệnh nhân mắc sởi là do chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh.
Chị Gió – Xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa nói: “Còn mình bị bệnh sởi. Hồi trước nằm viện đây bị viêm phổi. Con mình 10 tháng rồi, chưa tiêm sởi. Giờ hết sốt rồi, hết ho rồi, giờ còn bị tiêu chảy.”
Chị Siu H’Sa – Xã Hbông, huyện Chư Sê bày tỏ: “Con mình 24 tháng tuổi, chưa tiêm phòng sởi. Con mắc sởi điều trị tại Bệnh viện đã hơn 5 ngày. Mình mong con mau khỏe để về nhà.”
Bệnh viện Nhi Gia Lai bắt đầu ghi nhận số ca mắc sởi từ tháng 6/2024 và rải rác kéo dài, tăng cao từ tháng 11 đến nay. Trước tình hình bệnh tăng cao liên tục, Bệnh viện đã tăng cường thêm bác sĩ, điều dưỡng cho Khoa Bệnh nhiệt đới; thuốc men, vật tư y tế đã được chủ động chuẩn bị để đảm bảo công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời.
Bác sỹ Nguyễn Thị Mới – Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Bệnh ra vô trong khoa hàng ngày trung bình 20 ca. Tình hình sởi từ tháng 11 đến giờ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, số lượng bệnh nhân vẫn tăng nhiều. Bệnh viện cũng cho kê thêm giường nhưng phần lớn phải nằm 2 bé/giường, đôi lúc phải nằm hành lang rất nhiều. Biến chứng chủ yếu ở đây viêm phổi rất nhiều, có nhiều ca nặng phải thở xipat, thở ôxy.”
Bệnh sởi khởi phát với các triệu chứng viêm đường hô hấp trên, sốt, ho, sổ mũi, đỏ mắt. Giai đoạn khởi phát có nổi ban toàn thân, ho nhiều. Với các bệnh nhân mắc sởi, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sởi đã biến chứng nặng. Hiện tại có 6 ca nặng đang điều trị tại Khoa với biến chứng viêm phổi nặng, bội nhiễm vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết, viêm não.

Bác sỹ Từ Thị Mai Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Bệnh sởi phát sinh đông như vậy thì bệnh viện cũng bố trí, sắp xếp lại Khoa bệnh nhiệt đới. Khoa bệnh nhiệt đới gần như bữa nay gọi là khoa sởi. Sởi năm nay bệnh quá đông, cùng 1 lúc, 1 thời điểm bệnh rất nhiều, cùng với đó bệnh nặng cũng tăng nên những biến chứng của sởi về hô hấp, viêm phổi, viêm phổi nặng, biến chứng về viêm não cũng rất nhiều . Bệnh nặng về sởi rất nhiều và tử vong cũng đã có. Bệnh sởi là bệnh có thể phòng được nếu chúng ta tiêm phòng 1 cách đầy đủ, trẻ nhỏ có thể tiêm 2 mũi lúc 9 tháng và lúc 18 tháng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu chúng ta tiêm đủ thì chúng ta có miễn dịch, nếu mắc chỉ có nhẹ thôi không có nặng. Ngoài ra bệnh lây qua đường hô hấp rất mạnh nên chúng ta phải giữ gìn vệ sinh thân thể cũng như môi trường, đặc biệt tránh đi đến những đám đông, mang khẩu trang khi đến những nơi đông người.”
Để phòng tránh bệnh sởi, ngành Y tế khuyến cáo các gia đình có con đến tuổi tiêm phòng cần tiêm đầy đủ cho trẻ. Đặc biệt, trẻ cần được tiêm nhắc lại đầy đủ, đúng lịch. Người dân cần áp dụng các biện pháp dự phòng chung như: Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hoặc bệnh viện; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là khi chăm sóc trẻ; giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ; tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Khi thấy trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, không nên tự ý điều trị tại nhà, phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Kim Châu – Huy Toàn