Bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ được truyền dịch khi có chỉ định của bác sĩ

Cập nhật 27/8/2022, 10:08:32

Trong số 4 tuýp sốt xuất huyết đang lưu hành trên cả nước hiện tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 3 tuýp. Chính vì vậy người bệnh khi mắc tuýp này vẫn có thể mắc thêm những tuýp còn lại và thông thường khi mắc sốt xuất huyết lần sau sẽ nặng hơn những lần trước. Tuy nhiên chính những tâm lý lo lắng thái quá của người bệnh đã gây áp lực cho các bác sĩ, gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Hiện nay, cứ 100 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết sẽ có 73 bệnh nhân nhập viện, tuy nhiên không phải tất cả trong số này đều chuyển biến nặng. Chính vì vậy, các bác sĩ luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất đối với bệnh nhân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những chi phí mà bệnh nhân phải trả, cũng như tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ Siu H’Đan – Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến cáo: “Để tránh quá tải bệnh viện trước hết mình khuyên người dân con sốt cao liên tục trong 3 ngày đầu chịu khó chăm con ở nhà, tăng cường cho con uống nước. Đến cuối ngày 3 khi thấy con có dấu hiệu nôn ói nhiều, đau bụng hoặc chảy máu răng, máu mũi nhiều thì nên nhập viện để tránh quá tải cho bệnh viện.”

Trong số 3.638 ca sốt xuất huyết  tỉnh Gia Lai ghi nhận từ đầu năm đến nay có trên 3.400 ca nhập viện cả nội trú và ngoại trú. Theo đó đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có gần 70% ca sốt xuất huyết khỏi bệnh và xuất viện theo quy định. Tuy nhiên chính những lo lắng, đòi hỏi của người bệnh đã vô tình gây áp lực cho đội ngũ y, bác sĩ.

Ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai nói: “Hiện tại người dân cứ nói là tôi vào viện nằm, tôi sốt thế này mà không được truyền dịch. Giờ có quy định mới, có phác đồ điều trị khi nào có dấu hiệu cảnh báo thì lúc đó mới có chỉ định truyền dịch. Mặc dù khi sốt bù dịch bằng cách truyền dịch là tốt nhưng mà khi sốt xuất huyết bù dịch bằng đường truyền phải có chỉ định, vì khi sốc là chúng ta sẽ không kịp rút nước ở ngoài lòng mạch.”

Toàn tỉnh Gia Lai hiện đang có trên 180 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 160/220 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Dự báo của ngành y tế từ nay cho đến cuối tháng 9/2022, số ca mắc mới sẽ còn tiếp tục gia tăng, đồng nghĩa với những ổ dịch mới sẽ xuất hiện nhiều hơn. Chính vì vậy các địa phương phải đồng hành cùng với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Lê Văn Thân – Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Yên Thế, Tp. Pleiku cho biết: “Sau khi có 10 trường hợp bị sốt xuất huyết UBND phường, TYT phường cùng với đội chiến dịch của thành phố đã tiến hành phun toàn tổ dân phố. Hiện nay sốt xuất huyết tại tổ dân phố đã tạm thời lắng xuống. Hiện nay đội tuyên truyền, đội xung kích tiếp tục kiểm tra thường xuyên nhắc nhở nhân dân công tác phòng dịch phải đi đầu.”

Cho đến nay, dịch sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chính vẫn là cắt đứt đường lây truyền bệnh thông qua việc diệt muỗi, diệt lăng quăng. Người dân hãy chủ động kiểm tra xung quanh nhà mình mỗi tuần 1 lần, không để nước đọng, không để cơ hội cho muỗi sinh sản truyền bệnh. Trong đó cần lưu ý diệt lăng quăng được xem là biện pháp đơn giản, hiệu quả và căn cơ nhất trong công tác phòng bệnh sốt xuất huyết

Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời