Bệnh khảm lá virus trên cây sắn hiện diễn biến phức tạp và đang tiếp tục lây lan mạnh trên địa bàn huyện Ia Pa. Theo thống kê từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, tổng diện tích sắn nhiễm bệnh cả trong vụ Đông Xuân 2019-2020 và vụ Mùa 2020 tại địa phương là 1.226ha/10.000ha; riêng vụ Mùa 2020 là hơn 726ha. Chính quyền địa phương và ngành chức năng dù đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh khảm lá virus, song không ít hộ dân trên địa bàn huyện vẫn chủ quan mua giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc về trồng, điều này khiến diện tích sắn nhiễm bệnh vụ sau luôn cao hơn vụ trước.

Trước đây, toàn bộ diện tích đất hơn 1,5ha này được gia đình bà Khổng Thị Toan – Thôn 2, xã Kim Tân trồng múa. Thế nhưng do giá mía xuống thấp cộng với bệnh trắng lá lây lan mạnh nên bước vào vụ Mùa 2020 này, gia đình bà đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng sắn. bà Toan cho biết: Sau khi xin giống của các hộ trong khu vực về trồng thì bị nắng hạn chết hết, gia đình tiếp tục mua giống từ các thương lái chở từ huyện Krông Pa lên. Do nguồn giống không đảm bảo nên đến thời điểm này, toàn bộ diện tích sắn đã bị bệnh khảm lá.
Bà Khổng Thị Toan – Thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết: “Trồng được thì ăn chứ không được thì cũng phải chịu thôi, chẳng nhẽ bây giờ bỏ đất không. Chết rồi đấy cũng phải mua cây về trồng”.
Ông Lê Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa cho biết: “Thường xuyên tuyên truyền người dân mua giống của các hộ sạch bệnh trên địa bàn để làm giống cho vụ sau. Tuy nhiên có một số trường hợp khi xuống giống gặp nắng hạn chết thì bắt buộc họ mua giống trồng lại trôi nổi trên thị trường, mặc dù vẫn biết nguồn giống đó không đảm bảo”.
Tâm lý “trồng được thì ăn, không được thì bỏ” đã khiến cho diện tích sắn bị bệnh khảm lá virus lây lan mạnh trên địa bàn huyện Ia Pa; đó là chưa kể người dân dùng lại nguồn giống nhiễm bệnh của các hộ đã nhổ bỏ đem về trồng. Và theo thống kê từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa, toàn bộ diện tích hơn 726ha sắn bị khảm lá virus trong vụ Mùa 2020 là giống KM419; tập trung nhiều nhất tại các xã: Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Ia Mrơn, Ia Trôk, Ia Tul, Ia Kdăm, Chư Mố và Ia Broái.
Ông Lê Văn Nguyên – Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa cho biết thêm: “Trung tâm cũng khuyến cáo người dân đối với diện tích sắn vụ Mùa đã có thể thu hoạch được mà nhiễm bệnh khảm lá thì tranh thủ thu hoạch sớm để tiêu hủy cây bị bệnh. Huyện cũng đề nghị bên Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Việt Nam tạo điều kiện thu mua sắn cho người dân dù diện tích mỳ bị khảm lá thì lượng tinh bột không đảm bảo”.
Không chỉ tại huyện Ia Pa, bệnh khảm lá virus trên cây sắn đang tiếp tục lây lan mạnh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.226 ha sắn bị nhiễm bệnh. Trong đó diện tích bị nhẹ là hơn 2.595 ha, trung bình 543,9 ha và nặng 87 ha. Hiện ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung hướng dẫn bà con nông dân triển khai quyết liệt các biện pháp để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh khảm lá gây ra./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng